Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ 11 - 13/12/2018

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ 8 lần này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND tỉnh và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 11 - 13/12/2018, để thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ 11 - 13/12/2018

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sẽ diễn ra từ 11 - 13/12/2018

Tại kỳ họp cuối năm này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Báo cáo phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2018; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016 - 2018.

HĐND tỉnh cũng đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2018; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 và quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019;

Kỳ họp cuối năm cũng xem xét các báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2018; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngoài các nghị quyết thường lệ, kỳ họp lần này cũng bàn và thông qua 20 nghị quyết chuyên đề, trong đó có một số nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; mức phụ cấp khi khoán công việc cho cán bộ hoạt động ở thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị, tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021.

Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Nghị quyết về điều chỉnh mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông...

HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét các báo cáo của UBND tỉnh; xem xét báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự...

Trong thời gian kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.693.282 (Trung tâm Thông tin- Văn phòng HĐND tỉnh) hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ email của Tổ thư ký kỳ họp: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.