Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chung vui ngày đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh vui mừng trước sự đổi thay của các vùng quê.

* Chiều 14/11, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nam Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thạch Hà

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thôn Nam Văn có 367 hộ dân, 1.147 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống người dân ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc. (Trong ảnh: Người dân thôn Nam Văn biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân thôn Nam Văn nói riêng, huyện Thạch Hà nói chung. Đó là yếu tố quan trọng để Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, không ngừng phấn đấu vươn lên, cùng nhau đoàn kết để xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu bền vững.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tặng quà chúc mừng Nhân dân thôn Năm Văn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa và quà chúc mừng Nhân dân thôn Năm Văn.

Chiều 14/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chung vui ngày đại đoàn kết với Nhân dân thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện trong đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, tinh thần giúp đỡ nhau khắc phục gian khó của người dân; chúc mừng thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động để xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu bền vững, tiêu biểu của xã, huyện, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, dự kiến cơn bão số 13 sẽ ảnh hướng đến Hà Tĩnh, do đó cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân cần chủ động, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng bức ảnh Bác Hồ và quà cho Ban Cán sự thôn nhân ngày đại đoàn kết.

* Sáng 14/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn 7 - thôn giáo toàn tòng thuộc xã Quang Thọ (Vũ Quang).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm và lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng về tham dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn 7, xã Quang Thọ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo người dân đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đến từ người dân thôn 7.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thôn 7 có 43 hộ dân với 202 nhân khẩu, là thôn giáo toàn tòng. Những năm qua, bà con nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nhất là trồng cây ăn quả, trồng rừng... Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng hơn 40 triệu (tăng 5 triệu đồng so với năm 2019), toàn thôn hiện chỉ còn 2 hộ nghèo...

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Tại ngày hội, lãnh đạo xã Quang Thọ đã trao chứng nhận thôn văn hóa 5 năm liền của UBND huyện Vũ Quang cho thôn 7 và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho 40 hộ dân trong thôn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Phát biểu chung vui với bà con, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng biểu dương, ghi nhận những thành tích mà cán bộ, Nhân dân thôn 7 đã đạt được và đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 7 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao đời sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa đã đạt được.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn 7. Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh trao 30 triệu đồng ủng hộ người dân thôn 7 mua phân bón sản xuất.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những kết quả mà thôn 7 đã đạt được trong năm 2020.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Trước đó, để chào đón ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, người dân thôn 7 (xã Quang Thọ) đã tập trung chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cắm cờ hoa rực rỡ...

* Chiều nay, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Những năm qua, tổ dân phố 4 đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, các phong trào do UBMTTQ các cấp phát động. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ đầu năm đến nay, nhân dân TDP 4 đã hiến 1.865 m2 đất, hiến tài sản trị giá 2,6 tỷ đồng; làm đường chỉnh trang đô thị được 18 tuyến tổng chiều dài 4,5 km với số tiền 16,2 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Toàn tổ dân phố đã huy động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 70 triệu đồng; kêu gọi các nhà hảo tậm 880 triệu đồng để làm 15 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách; 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. (Trong ảnh: Các hộ dân ký kết giao ước thi đua).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng tặng hoa chúc mừng bà con tổ dân phố

* Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết đã tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư ở Hương Khê.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Sáng 14/11, Đại tá Lê Khắc Thuyết đã dự ngày hội tại thôn Phú Hưng, xã Phú Gia (Hương Khê). Phú Gia là xã biên giới của huyện Hương Khê, tuy có nhiều khó khăn, song xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Năm 2020, xã phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hiện toàn xã có 6/12 khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thôn Phú Phú Hưng có 110 hộ với 348 khẩu. Thôn xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu từ năm 2019, toàn thôn có 5 vườn mẫu, 95% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá. (Trong ảnh: Tiết mục chào mừng ngày hội của thôn Phú Hưng).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Tại ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương và nhân dân thôn Phú Hưng đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua và nhưng kết quả các phong trào, chương trình vận động của địa phương trong thời gian qua. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Trung Lương, người dân thôn Phú Hưng ôn lại lịch sử của MTTQ Việt Nam).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Lãnh đạo xã Phú Gia trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá cho các hộ gia đình thôn Phú Hưng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết tại đây, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn bà con nhân dân thôn Phú Hưng cũng như xã Phú Gia tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt đến những đích mới; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, sớm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị huyện Hương Khê và các tổ chức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới...

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết, lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa, quà chúc mừng Nhân dân thôn Phú Hưng nhân dịp ngày Đại đoàn kết dân tộc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Đồn Biên phòng Phú Gia và nhiều tổ chức, đơn vị khác tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Phú Hưng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Chiều nay (14/11), Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết, lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê tiếp tục tới chung vui ngày đại đoàn kết cùng Nhân dân thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thôn Hưng Bình có diện tích tự nhiên khoảng 32,5 ha, 110 hộ với 320 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn đã hiến 6.800 m2 đất, hơn 1.000 cây có giá trị kinh tế để mở rộng hành lang đường. Thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Đến nay, tổng giá trị thu nhập của thôn đạt khoảng 14 tỷ đồng/năm. (Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ sôi nổi của người dân thôn Hưng Bình chào mừng ngày đại đoàn kết).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Dịp này, xã Lộc Yên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới tại thôn Hưng Bình.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Nhân dịp này, Đại tá Lê Khắc Thuyết và đại diện UBMTTQ tỉnh huyện Hương Khê đã tặng hoa, quà chúc mừng Nhân dân thôn Hưng Bình nhân dịp ngày đại đoàn kết toàn dân...

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

... và trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại thôn Hưng Bình.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Trong buổi chiều, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải cùng chung vui với bà con Tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. .

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê có gần 300 hộ dân với 1.000 nhân khẩu. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu là hưu trí, công nhân viên chức, buôn bán nhỏ và lao động tự do. Hiện nay, thu nhập bình quân ước đạt 53 triệu đồng/người/năm

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 14/11, Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh đã đến chung vui Ngày hội đại đoàn kết với bà con thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Lãnh đạo TX Kỳ Anh cùng tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam có 791 hộ với 2.729 nhân khẩu. Những năm qua, bà con nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt tập trung phát triển các loại hình dịch vụ kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy hải sản…Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng hơn 33 triệu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh vui đại đoàn kết với Nhân dân

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Tân Tiến.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast