Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao trời biển của các anh hùng liệt sỹ, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

Sáng 24/1, đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc do Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống dẫn đầu đã tới dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Xô Viết - Nghệ Tĩnh.

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

Đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc cũng đến dâng hương tại Di tích bến đò Thượng Trụ…

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

... Nghĩa trang Liệt sỹ huyện...

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

... Miếu thờ liệt sỹ thanh niên xung phong ở xã Phú Lộc...

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

... Nhà bia liệt sỹ Cầu Nhe ở xã Khánh Vĩnh Yên.

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân gia đình chính sách

Lãnh đạo huyện Can Lộc cũng đến thăm, trao thư chúc thọ của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Đình Đông (trú thôn Kiều Mộc, xã Khánh Vĩnh Yên) vừa tròn 100 tuổi.

Được biết, trong dịp này, lãnh đạo huyện Can Lộc cũng đến thăm hỏi, tặng quà chúc tết thân nhân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Triều Chung, Phan Như Cẩn (cùng ở xã Quang Lộc) và Vương Đình Nhỏ (thị trấn Đồng Lộc).

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast