Mạnh dạn đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7/2017. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thông tin đến đội ngũ báo cáo viên kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra tại Hà Nội và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thời gian qua.

manh dan dau tranh truc dien voi cac luan dieu xuyen tac bop meo su that

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo viên Tỉnh uỷ cũng đã nghe đại diện Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo Công an tỉnh thông tin tình hình ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải có định hướng, thông tin trước các vấn đề dư luận quan tâm như: bỏ viên chế giáo viên, các môn thi xã hội bị xem nhẹ trong kỳ thi THPT quốc gia; mạnh dạn đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, sự nhìn nhận phiến diện về Dự án Formosa, Dự án mỏ sắt Thạch Khê; tuyên truyền những tích cực về kỳ thi công chức khối Đảng – đoàn thể...

manh dan dau tranh truc dien voi cac luan dieu xuyen tac bop meo su that

Thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền mạnh mẽ những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong…; lực lượng tuyên giáo phát huy vai trò trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận các vấn đề nhạy cảm, đưa các nguồn tin chính thống, lành mạnh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT–XH…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast