Soát xét các vụ việc, kiến nghị của công dân để có phương án xử lý phù hợp

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các phòng, ban tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, kiến nghị của công dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật, nhất là liên quan khu vực quy hoạch khu Công viên trung tâm, các dự án trọng điểm của thành phố.

Sáng 22/12, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 12/2022.

Soát xét các vụ việc, kiến nghị của công dân để có phương án xử lý phù hợp

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Tĩnh, tổng số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm tại các phiên tiếp công dân trước là 11 vụ việc. Trong đó, 4 vụ việc cơ bản giải quyết hoàn thành; 7 vụ việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố và phường, xã nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo các phòng, ban, địa phương đã thông tin tiến độ, nguyên nhân các vụ việc chưa xử lý dứt điểm, đồng thời đề xuất phương án giải quyết.

Soát xét các vụ việc, kiến nghị của công dân để có phương án xử lý phù hợp

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Nhân Đức báo cáo kết quả phiên tiếp công dân tháng 11/2022.

7 vụ việc chưa giải quyết dứt điểm gồm: vụ việc ông Lê Hữu Tam, ông Nguyễn Trọng Tưng, ông Lê Hữu Sáng, ông Dương Văn Phú ở phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh; ông Nguyễn Văn Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên kiến nghị liên quan đến việc cấp đổi đất; ông Lê Hữu Ngụ ở phường Văn Yên kiến nghị cấp đổi đất; bà Lê Thị Vân ở phường Văn Yên kiến nghị về hành vi xâm phạm trái phép nhà ở và quyền sử dụng đất hợp pháp của bà; ông Trần Huy Tụ ở xã Thạch Bình kiến nghị việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bà Hồ Thị Nhung ở phường Thạch Linh phản ánh về hành vi lấn chiếm đất công; ông Trần Hữu Ân ở phường Thạch Linh kiến nghị liên quan đến việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980; một số hộ dân TDP 1, phường Đại Nài kiến nghị liên quan đến việc bồi thường do ảnh hưởng của dự án củng cố nâng cấp đê phía Tây bờ tả sông Phủ.

Soát xét các vụ việc, kiến nghị của công dân để có phương án xử lý phù hợp

Ban Tiếp công dân thành phố tiếp nhận kiến nghị của công dân liên quan lĩnh vực đất đai.

Trong sáng nay, Ban Tiếp công dân thành phố đã tiếp nhận 5 vụ việc của công dân, chủ yếu liên quan về vấn đề đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng dự án; tranh chấp đất đai...

Tiếp nhận kiến nghị của công dân, lãnh đạo các phòng, ban, địa phương đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho công dân.

Soát xét các vụ việc, kiến nghị của công dân để có phương án xử lý phù hợp

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân.

Phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các phòng, ban tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, kiến nghị của công dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật, nhất là liên quan khu vực quy hoạch khu Công viên trung tâm, các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng đã phân tích từng vụ việc cụ thể và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Những vụ việc đang dở dang, đề nghị các phòng, ban, địa phương tập trung thực hiện, xử lý thấu đáo; các trường hợp không có cơ sở pháp lý hoặc đã giải quyết nhiều lần, cần có văn bản hướng dẫn, thông báo chấm dứt tiếp nhận.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tiếp công dân thành phố có trách nhiệm soát xét cụ thể lại các vụ việc, kiến nghị của công dân trong năm 2021 để chủ động phân công cho phòng, ban phù hợp; phân loại các vụ việc quan trọng nhằm xử lý sớm, tránh phát sinh điểm nóng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast