Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND phải thể hiện rõ chính kiến, thể hiện vai trò của cơ quan dân cử.

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì hội nghị.

Chiều 8/9, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Bí thư Thành uỷ Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tham dự.

Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp đổi mới về nội dung và hình thức

Báo cáo tại hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho biết: Qua 7 năm thực hiện Luật, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao.

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo tại hội nghị.

Các vị ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đoàn ĐBQH đề xuất nhiều nội dung quan trọng, vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, lựa chọn chất vấn “đúng” và “trúng”.

Từ năm 2016 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức giám sát 13 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn Hà Tĩnh; tổ chức giám sát, khảo sát 6 chuyên đề. Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch.

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 8 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh, 104 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND cấp huyện và hơn 1.700 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND cấp xã. HĐND các cấp đã tổ chức 66 cuộc giám sát chuyên đề; tổ chức 6 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, 239 cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện và 381 cuộc giám sát của Thường trực HĐND cấp xã; tổ chức 19 cuộc giám sát của các ban HĐND tỉnh, 368 cuộc giám sát của các ban HĐND cấp huyện, hơn 800 cuộc giám sát của các ban HĐND cấp xã.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề và thường xuyên về việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thường trực HĐND các cấp đã thường xuyên tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và báo cáo HĐND cùng cấp.

Gợi mở các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh khẳng định, hoạt động giám sát đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; được đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá cao; tuy vậy, vẫn còn hạn chế, bất cập. Vì vậy, đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, tập trung đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đã đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp như: Cần xác định và lựa chọn nội dung giám sát; lựa chọn cơ quan, đơn vị giám sát phải mang tính đại diện, bao quát đối với vấn đề cần giám sát; xây dựng đề cương giám sát; báo cáo kết quả giám sát phải lấy được ý kiến đóng góp của đối tượng được giám sát và thành viên Đoàn giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND phải được quan tâm và tiến hành thường xuyên...

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Đại biểu cũng đề xuất nên có quy định cụ thể và có chế tài phù hợp đối với đại biểu HĐND không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ các hoạt động của đại biểu; sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo hướng tăng thẩm quyền của Đoàn giám sát; Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị học tập, chia sẻ kinh nghiệm cho HĐND cấp huyện...

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cho rằng cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra từ tỉnh xuống cơ sở.

Một số đại biểu cho rằng, các ban của HĐND cần phát huy vai trò tham mưu để tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm tạo sự lan toả, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân; nâng cao chất lượng sự tham gia của đại biểu khi là thành viên của đoàn giám sát chuyên đề; cần có hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động giám sát của tổ đại biểu và cá nhân đại biểu HĐND...

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Cẩm Xuyên Vũ Đình Cường đề xuất cần sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo hướng tăng thẩm quyền của Đoàn giám sát.

Hoạt động giám sát phải rõ chính kiến, thể hiện vai trò của cơ quan dân cử

Kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ , Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khẳng định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã và đang phát huy hiệu quả một cách tích cực, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát

Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND phải thể hiện rõ chính kiến, thể hiện vai trò của cơ quan dân cử. Đây cũng là hoạt động mang tính độc lập, vì vậy, khi phát sinh nội dung mới cần xem xét thấu đáo bản chất để tìm hướng xử lý. Phát huy vai trò tham mưu của các ban HĐND trong hoạt động giám sát.

Tăng cường các họp chuyên đề để xử lý các việc nóng, việc mới phát sinh; cần có sự linh động trong công tác kiểm tra, giám sát.

Quốc hội và HĐND phải đồng hành với UBND để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tăng cường đối thoại, tạo diễn đàn để cử tri được trình bày ý chí và nguyện vọng; tập trung xử lý các vấn đề nóng, các vấn đề có thể giải quyết ngay. Điều hành chất vấn tại các kỳ họp phải rõ vấn đề, rõ quan điểm các sự việc.

Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin chung về một số chủ trương của tỉnh. Theo đó, Hà Tĩnh sẽ quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư; quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội; việc sáp nhập các đơn vị hành chính “không đi đầu, không về sau”...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast