Báo và PTTH Hà Tĩnh đạt Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Baohatinh.vn) - Tác phẩm "Được - mất Đò Điệm" của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025.

z7297804547798-c8ba7f29d5e2ffea6b90f7b04c2be169.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 và thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930-2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tham dự và trao các giải thưởng.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm nay có 1.866 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các tác giả không chuyên tham gia. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được tổ chức, với 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải đã bám sát hơi thở cuộc sống, sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh “chuyển đổi số" mạnh mẽ với chủ đề trọng tâm là “đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" theo nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

z7297804563626-fc913bcb759cad60638edce20a79f69e.jpg
Ban Tổ chức trao giải A cho tác phẩm "Nảy mầm trên đất mặn" của nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hồ Hải Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm - Đài Tiếng nói Việt Nam kênh VOV2.

Các tác phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Các tác phẩm báo chí dự thi lần này còn thể hiện tinh thần đấu tranh với những mặt trái, tiêu cực trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Từ 1.866 tác phẩm báo chí tham dự giải và hơn 480 tác phẩm, bài dự thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành, Ban tổ chức đã chấm, chọn ra 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng (trong đó, mỗi giải A được nhận số tiền thưởng lên đến 50 triệu đồng).

bqbht_br_z7297811223315-ca6ec081def860704a12acd7cb1bcdfe.jpg
Nhà báo Trọng Thái (Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) đại diện nhóm tác giả nhận giải khuyến khích với tác phẩm "Được - mất Đò Điệm".

3 tác phẩm nhận giải A các hạng mục gồm: "Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn" (nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công - Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt); "Nảy mầm trên đất mặn" (nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hồ Hải Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm - Đài Tiếng nói Việt Nam kênh VOV2); "Nông dân - phẩm chất làm nên lịch sử và tương lai, điểm tựa vĩnh cửu cho mọi thăng trầm của đất nước" (Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Trung - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tác phẩm "Được - mất Đò Điệm" thuộc thể loại truyền hình của nhóm tác giả: Trọng Thái, Mạnh Hải, Trường Biên, Hoàng Vũ, Minh Chiến (Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) giành giải khuyến khích.

Chi tiết tác phẩm mời xem tại đây.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.