Thủ tướng tặng bằng khen cụ ông hiến 7.000 m2 đất làm đường giao thông

Không chỉ hiến tặng 7.000 m2 đất với trị giá nhiều tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Đây còn tự nguyện đập bỏ ngôi nhà gia đình đang ở để chính quyền thành phố Đồng Xoài có mặt bằng làm đường giao thông.

Thủ tướng tặng bằng khen cụ ông hiến 7.000 m<sup>2</sup> đất làm đường giao thông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (trái) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Nguyễn Hữu Đây. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khánh thành đường Phan Bội Châu (phường Tân Bình) và phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Nguyễn Hữu Đây, công dân thành phố Đồng Xoài, người đã tự nguyện hiến 7.000m2 đất, đập bỏ ngôi nhà đang ở để làm đường giao thông.

Không chỉ hiến tặng 7.000 m2 đất với trị giá nhiều tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Đây còn tự nguyện đập bỏ ngôi nhà gia đình đang ở để chính quyền thành phố Đồng Xoài có mặt bằng làm đường giao thông. Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, cho biết sau gần một năm triển khai thi công, đường Phan Bội Châu được khánh thành.

Tuyến đường dài 1.150m, kết nối đường Tôn Đức Thắng (phường Tiến Thành) với Khu Công nghiệp Đồng Xoài III.

Công trình có tổng kinh phí 60 tỷ đồng, mặt cắt ngang rộng 32m; có các hạng mục cấp thoát nước , vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông...

Thuận lợi lớn nhất trong quá trình thi công tuyến đường là nhận được sự đồng thuận rất lớn của nhân dân trong vùng dự án, có 41 hộ dân bị ảnh hưởng đã tự nguyện bàn giao 3,8ha đất, tương ứng 40 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Ngoài trường hợp ông Nguyễn Hữu Đây, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến từ hàng trăm đến cả ngàn m2 đất phục vụ dự án.

Điển hình như gia đình ông Phùng Viết Hệ (ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) có hơn 1,1ha cao su đang cho thu hoạch tại khu phố 5, phường Tiến Thành, nhưng có đến gần 3.000m2 đất nằm trong vào quy hoạch đường số 34.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình ông Hệ đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất gần 3.000m2 để nhà nước làm đường giao thông theo quy hoạch.

Với diện tích hiến tặng, mỗi năm, gia đình ông Hệ sẽ “thất thu” khoảng gần 20 triệu đồng từ cạo mủ cao su. Dù vậy, ông và gia đình vẫn rất vui vẻ.

Tương tự, gia đình ông Phùng Viết Thế (ngụ phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) hiến 3.200m2 trên tổng diện tích 12.000m2 đất ở khu phố 5, phường Tân Bình, để thực hiện quy hoạch đường 34.

Việc hiến đất của gia đình ông Thế được thực hiện rất nhanh chóng. Sau khi nghe chính quyền địa phương vận động, giải thích, ông Thế nhận thấy việc hiến đất vừa thực hiện lợi ích của nhà nước, của nhân dân địa phương và của chính gia đình.

Vì vậy, mặc dù bị giảm bớt một phần thu nhập hàng tháng từ việc cạo mủ cao su và diện tích đất gia đình ông hiến tương đương giá trị hơn 2 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, nhưng gia đình ông Thế vẫn vui vẻ chấp nhận.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài đã tuyên dương, khen thưởng 10 hộ gia đình có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai dự án; trao 10 phần quà tặng các đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Bình.

Dịp này, thành phố Đồng Xoài đã phát động trồng 8.000 cây xanh, hưởng ứng chương trình mỗi năm trồng 1 triệu cây xanh của tỉnh Bình Phước.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, hiện nay, thành phố đã quy hoạch hơn 200 tuyến đường giao thông.

Hưởng ứng phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” do thành phố phát động, đến nay các hộ dân đã hiến khoảng 42 ha đất, trị giá trên 500 tỷ đồng.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast