Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận số 12) và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 169).

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trình bày báo cáo dẫn đề. Ảnh chụp màn hình.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành Hà Tĩnh dự hội nghị.

Nghị quyết số 169/NQ-CP được Chính phủ ban hành kèm Chương trình hành động với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Chính trị đề ra.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung: tuyên truyền, quán triệt Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các biện pháp hỗ trợ đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài.

UBND các tỉnh, thành phố chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ: tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 12 của Bộ Chính trị; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài vào công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Đại biểu tại Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận với các nội dung: thực trạng và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài; biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài; giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, hiệu quả về các chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo các kết luận, nghị quyết; đẩy mạnh chuyển hóa các chủ trương thành hành động thực tiễn;

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển đất nước; chú trọng hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt; có các biện pháp hỗ trợ kiều bào, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn; xây dựng, triển khai phát triển các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quán triệt Kết luận số 12 và Nghị quyết 169 phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù từng địa bàn để mỗi cơ quan đại diện mái nhà chung cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Hà Tĩnh hiện nay, có khoảng hơn 76.000 người đang làm ăn, sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài. Cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài luôn tích cực hướng về xây dựng quê hương, đất nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần lớn người Hà Tĩnh ở nước ngoài có cuộc sống ổn định và hòa nhập tốt với môi trường nước sở tại; có đóng góp đối với mối quan hệ giữa nước sở tại với Việt Nam nói chung, giữa các địa phương nơi bà con sinh sống với tỉnh Hà Tĩnh nói riêng; là cầu nối giúp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh, thu hút đầu tư, văn hóa, du lịch ra nước ngoài, kết nối doanh nghiệp kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong tỉnh.

Tỉnh luôn coi cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của quê hương; luôn quan tâm đến đời sống công dân Hà Tĩnh đang lao động, học tập, công tác tại nước ngoài, nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con kiều bào; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập cộng đồng dân cư tại nước sở tại và hướng về cội nguồn.

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast