Chiều 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại thôn Tiền Phong và hậu quả của bão số 10 tại các trường học trên địa bàn xã Đức Quang.
Thôn Tiền Phong - một trong những vùng "rốn lũ" trên địa bàn xã Đức Quang, thường xuyên chịu tác động của mưa bão. Hiện mực nước sông La đang dâng cao, gây chia cắt toàn bộ người dân trong thôn. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực ngập lụt ở thôn Tiền Phong.
Thôn Tiền Phong có tổng 90 hộ dân với 269 nhân khẩu. Năm 2022, với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, 24 hộ dân làm nghề vạn chài đã được hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ, nhờ đó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lũ xảy ra.
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo xã Đức Quang tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại trên địa bàn, đặc biệt là tại các vùng sâu, trũng, có nguy cơ ngập úng, sạt lở; chủ động ứng phó với tình hình lũ trên sông La, triển khai phương án di dời kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho Nhân dân; động viên bà con tại các vùng xung yếu, ngập trũng vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.
Theo thống kê ban đầu, bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào đêm 28/9 và rạng sáng 29/9 đã gây thiệt hại nặng nề tại xã Đức Quang. Theo đó, toàn xã có 1.457 cây cổ thụ bị đổ ngã, 175 tuyến đường bị ngập; 1.957 hộ dân, 10/10 trường học, 2 trạm y tế trên địa bàn bị tốc mái ngói và mái che. Bên cạnh đó, có 150 hộ với 607 nhân khẩu có nền nhà bị ngập nước từ 30 – 50cm.
Trước đó, lãnh đạo UBND xã và ngành chức năng đã tổ chức sơ tán 26 hộ với 74 khẩu tại thôn Bãi Đình, Trung Thành đến nơi an toàn. Xã có 1 trường hợp tại thôn Quyết Tiến bị ngã gãy chân trong quá trình tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão. Hiện tại, nước sông La đang dâng cao, có 15/23 thôn vùng ngoài đê La Giang bị ngập nước, 100% hộ dân tại thôn Tiền Phong bị chia cắt.