
Sáng 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCH Phòng thủ dân sự tỉnh, đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các xã: Đan Hải, Cổ Đạm, Lộc Hà.
Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ, tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải; tràn Đá Bạc ở xã Cổ Đạm; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót ở xã Lộc Hà.

Tới sáng 24/8, có 273 tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão số 5 tại 2 cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót và Cửa Hội – Xuân Phổ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Ban Quản lý cảng cá đã hướng dẫn và hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào các khu neo đậu tránh trú an toàn, trật tự.


Tại tuyến đê Hội Thống đã bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng tới 650 hộ dân với 1.200 nhân khẩu ở xã Đan Hải. Để chủ động ứng phó với bão, địa phương đã huy động hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng vũ trang dùng lưới thép, rọ đá, cọc tre, bao tải cát, gia cố lại đoạn đê bị sạt lở nhằm hạn chế từ sóng biển dâng cao do ảnh hưởng bão số 5.
Vị trí tràn Đá Bạc ở xã Cổ Đạm cũng đã hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn trong quá trình vận hành.

Tại các nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 5. Nhấn mạnh bão số 5 được dự báo là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh, vì vậy các ngành, địa phương phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống bão số 5, trong đó, cần chủ động hơn, linh hoạt hơn, kịp thời triển khai các phương án ứng phó, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Các lực lượng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; quá trình tàu vào tránh trú bão, cần hướng dẫn, sắp xếp đảm bảo an toàn, trật tự.
Tại các vùng xung yếu, cửa sông, cửa biển, vùng trũng thấp, các ngành, các cấp chủ động sẵn sàng phương án khi có tình huống, kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; phải dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống cho người dân khi sơ tán.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn; chủ động, sẵn sàng các phương án đề phòng khi mưa lớn, ngập lụt gây chia cắt, cô lập dài ngày.
Các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, biên phòng tăng cường lực lượng, sẵn sàng ứng phó, chủ động phương án để hỗ trợ, ứng cứu người dân trong thiên tai.
Với tình trạng sạt lở ở tuyến đê Hội Thống, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lực lượng quân sự, công an, biên phòng huy động thêm 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ địa phương việc gia cố; trước, trong và sau bão cần bố trí lực lượng, phương tiện thường trực kiểm tra để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Về hư hỏng tràn Đá Bạc, Sở Tài chính phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan tham mưu phương án, nguồn kinh phí sửa chữa.