Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công điện yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công điện gửi lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, công ty thủy lợi, chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản về việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, những ngày vừa qua khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 30/9 tại một số trạm khí tượng thủy văn đo được phổ biến từ 200m đến gần 500mm.

Mưa lũ đã gây ngập lụt sâu kéo dài nhiều ngày trên địa bàn một số huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Nghi Xuân. Đã có 2.000 nhà dân bị ngập lụt, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị sạt lở, một số cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công điện yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ

Người dân thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ tránh lũ tại nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, ổn định sản xuất và đời sống dân sinh, thực hiện Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để người dân không đánh bắt cá, vớt củi và các hoạt động nguy hiểm khác ở khu vực đang ngập lụt. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiệt hại về người do bất cẩn, sơ suất, nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do không tổ chức tuyên truyền, kiểm tra thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, nhất là gia đình có người bị thương, nhà bị tốc mái, hư hỏng và ngập lụt. Huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường sau lũ, không để dịch bệnh bùng phát.

Rà soát các hộ dân đang ngập lụt, bị cô lập để tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân, nhất là các hộ ở vùng ngập sâu, bị cô lập, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm không để người dân bị đói, rét, thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản. Tiếp tục rà soát chủ động sơ tán các hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Ngay sau khi nước rút, khẩn trương tổ chức đánh giá, kiểm đếm một cách khách quan, trung thực, chính xác thiệt hại do mưa, lũ gây ra; tập trung mọi nguồn lực kịp thời khắc phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị hư hỏng để sớm ổn định đời sống cho Nhân dân và tiếp tục ứng phó với các đợt thiên tai mới trong thời gian tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế chủ động liên hệ với UBND các huyện, thành phố, thị xã bị thiệt hại nặng để có kế hoạch cử cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng xuống cơ sơ hỗ trợ, giúp bà con Nhân dân vùng bị thiệt hại tu sửa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường sau lũ, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất, trang thiêt bị, đồ dùng học tập, hạn chế thiệt hại, bảo đảm cho học sinh có thể đi học trở lại ngay sau lũ.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến giao thông chính.

Công an tỉnh tổ chức lực lượng điều tiết, đảm bảo giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, nghiêm cấm không cho các phương tiện, người qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các công ty TNHH MTV thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh cử cán bộ xuống cơ sơ, kiểm tra, rà soát các vùng bị ngập úng, diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, khẩn trương chỉ đạo và thực hiện các giải pháp khơi thông công trình, trục tiêu thoát lũ, kịp thời hạ thấp mực nước tại các vùng bị ngập sâu, các giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống dân sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công điện yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải hỏi thăm sức khỏe người dân sơ tán tại nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ ở xã Quang Vĩnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã; các công ty TNHH MTV Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh tổ chức thường trực vận hành an toàn các cống dưới đê, hồ đập; khắc phục những hư hỏng đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình XDCB tập trung rà soát ngay các công trình, hạng mục công trình đang thi công dang dở; đặc biệt là các cống dưới đê, đập, tràn xả lũ, có biện pháp khắc phục hư hỏng do mưa lũ, đồng thời có các giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương, cơ sở thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống, không để người dân bị thiếu đói; giúp đỡ, tu sửa lại các nhà dân bị hư hỏng, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách; tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại về sản xuất để có kế hoạch hỗ trợ giúp người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!