Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh lưu ý, địa phương nào thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, để việc thu hoạch lúa hè thu chậm lịch thời vụ, bị thiệt hại do mưa lũ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở NN&PTNT, hiện nay, lúa vụ hè thu đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Đến ngày 26/8/2020, diện tích thu hoạch lúa toàn tỉnh đạt 4.245/44.510 ha, đạt 9,59%; dự kiến thời gian thu hoạch tập trung từ 30/8 - 10/9/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu

Vụ lúa hè thu 2020 sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh nên khả năng năng suất sẽ đạt khá. Ảnh tư liệu

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến 10/9 thời tiết tương đối thuận lợi cho lúa chín và thu hoạch, các khu vực đều có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-36 độ, độ ẩm trung bình 70-80%. Riêng từ 6-8/9 có mưa rào và dông nhưng lượng mưa không lớn. Sau 10/9, thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp, có thể xảy ra mưa lớn. Để tập trung thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ hè thu đảm bảo ăn chắc và triển khai sản xuất vụ đông 2020 kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc Sở NN&PTNT khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT (Phòng Kinh tế), Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh gọn các đối tượng cây trồng vụ hè thu trước mùa mưa lũ; đặc biệt đối với cây lúa tập trung thu hoạch nhanh gọn, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín đến đâu tổ chức thu hoạch đến đó, kiên quyết không để lúa chín bị ngập khi mưa lũ xảy ra, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 10/9/2020. Huy động tối đa nhân lực (đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, phụ nữ,...), máy móc để giúp Nhân dân thu hoạch; thành lập các đoàn công tác bám sát cơ sở chỉ đạo địa phương tập trung thu hoạch lúa hè thu và triển khai sản xuất vụ đông kịp thời, hiệu quả.

Địa phương nào thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, để việc thu hoạch lúa hè thu chậm lịch thời vụ, bị thiệt hại do mưa lũ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai kịp thời sản xuất vụ đông năm 2020 với quan điểm chỉ đạo sản xuất an toàn, ưu tiên sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chủ động các phương án, điều kiện cần thiết để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, mưa bão có thể xẩy ra trong thời gian tới.

Giám đốc Sở NN&PTNT huy động lực lượng cán bộ thuộc ngành phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu và triển khai sản xuất vụ đông 2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở TT&TT chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, Đài Khí tượng thủy văn, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về tình hình thời tiết để người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động ứng phó; đồng thời tăng cường thời lượng phát sóng về tiến độ thu hoạch vụ hè thu và sản xuất vụ đông 2020.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, Sở TT&TT đưa tin kịp thời diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh đến các địa phương, Nhân dân để nắm bắt và chủ động ứng phó.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, bà con nông dân chủ động thu hoạch cây trồng vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ đông.

Các đồng chí trưởng các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở của Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ đông 2020 có hiệu quả.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!