Hà Tĩnh thu hoạch lúa hè thu đạt gần 10% diện tích

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo nhanh của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, đến chiều ngày 26/8, các địa phương đã thu hoạch 4.245 ha lúa hè thu, trên tổng số hơn 44.250 ha toàn tỉnh (đạt 9,59%).

Hà Tĩnh thu hoạch lúa hè thu đạt gần 10% diện tích

Bà con nông dân xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh thu hoạch lúa hè thu

Trong đó, địa phương có số diện tích thu hoạch lớn nhất là huyện Kỳ Anh (1.000ha), Đức Thọ (900 ha), Hương Khê (700 ha), Thạch Hà (500 ha), Cẩm Xuyên (450ha).

Địa phương có diện tích thu hoạch chưa nhiều là Vũ Quang (5ha), TP Hà Tĩnh (10 ha), Hương Sơn (30 ha).

Ông Lê Văn Trọng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh cho biết, qua khảo sát tại các địa phương đã thu hoạch cho thấy, năng suất vụ hè thu ở Kỳ Anh đạt trên 50 tạ/ha. Một số địa phương có năng suất cao như: Kỳ Phong gần 55 tạ/ha, Kỳ Văn gần 54, các xã còn lại trên 50tạ/ha. Dự kiến đến ngày 6/9, Kỳ Anh sẽ thu hoạch 100% diện tích hè thu.

Cũng theo ông Trọng, do bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn vào ngày 1/8, làm gập hơn 900ha lúa, trong đó có trên 400ha ngập nặng, làm giảm sản lượng chung của huyện khoảng 5-7%

Hà Tĩnh thu hoạch lúa hè thu đạt gần 10% diện tích

Chủ tịch UBND xã Thạch Hội (Thạch Hà) Nguyễn Thanh Long (bên phải) ra đồng kiểm tra diện tích lúa đến thời kỳ thu hoạch

Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, vụ hè thu 2020 tuy gặp thời tiết nắng nóng gay gắt (tháng 6, tháng 7) nhưng diện tích lúa trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đủ nước nên sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, vụ này rất ít sâu bệnh, năng suất dự ước khoảng 48-50 tạ/ha, cao hơn vụ hè thu 2019.

Theo kế hoạch, vụ hè thu 2020 sẽ được thu hoạch xong trước 10/9.

Hà Tĩnh thu hoạch lúa hè thu đạt gần 10% diện tích

Trận dông lốc chiều ngày 26/8 đã làm một số diện tích lúa đến kỳ thu hoạch bị đổ

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, diễn biến thời tiết những ngày tới sẽ rất khó lường, đặc biệt thường xảy ra dông lốc vào buổi chiều. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, nhằm tránh thiệt hại tối đa do thời tiết.

Được biết, vụ hè thu 2020, Hà Tĩnh gieo cấy 44.250ha, cơ cấu 14 loại giống, gồm: Khang dân 18, Khang dân đột biến, Thiên ưu 8, BQ, VTNA2, HT1, Nếp 98, Nếp 87, PC6, TH3-3, TH3-5, Xuân Mai và BT09.

Hà Tĩnh thu hoạch lúa hè thu đạt gần 10% diện tích

Theo thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, trận dông lốc chiều 26/8 đã khiến 450 ha lúa hè thu sắp thu hoạch trên địa bàn toàn huyện bị gãy đổ. Trong đó, những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Kim Song Trường (73,5 ha), Quang Lộc (70 ha), Khánh Vĩnh Yên (33 ha)...

Được biết, vụ hè thu năm 2020, toàn huyện Can Lộc gieo cấy 9.144 ha. Hiện, diện tích thu hoạch chỉ mới đạt 120 ha, phần lớn số còn lại đang trong thời kỳ chắc hạt và chín dần.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.