Chung tay xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

(Baohatinh.vn) - Trong một năm nhiều biến động của đời sống KT-XH và thiên tai khắc nghiệt, Hà Tĩnh đã dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh, trở thành điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống.

Chăm lo toàn diện cho người dân

Thực hiện mục tiêu lấy con người làm trung tâm, lấy sự ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân làm mục tiêu phát triển cao nhất, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cả hệ thống chính trị đã tập trung cao trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế được các điạ phương, đơn vị triển khai, góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Với tổng nguồn lực huy động hơn 376,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm trên 297 tỷ đồng, hàng nghìn mô hình giảm nghèo đã được triển khai trên toàn tỉnh trong giai đoạn này.

Song hành với phát triển sinh kế, Hà Tĩnh đặc biệt coi trọng, chăm lo chốn an cư cho người nghèo và xem đó là nền tảng của chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã huy động hơn 836 tỷ đồng xây dựng trên 12.000 căn nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn.

Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động trong năm 2025 được Hà Tĩnh triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị như một “mệnh lệnh từ trái tim”.

Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2024 - 5/2025, Hà Tĩnh đã hoàn thành 2.281 căn nhà với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng, về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Trung ương giao, đồng thời, chủ động mở rộng hỗ trợ thêm 683 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Bình an đi qua những đợt thiên tai liên tiếp vừa qua, bà Nguyễn Thị Lan (thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây) không giấu được sự xúc động: “Tháng 5/2025, gia đình tôi được các cấp, ngành, đoàn thể, bà con lối xóm hỗ trợ xây dựng căn nhà 50m2 trị giá gần 140 triệu đồng. Được sống trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của xã hội”.

Tinh thần sẻ chia ấy còn được lan tỏa qua hàng loạt chương trình an sinh thiết thực như: hỗ trợ BHYT, giáo dục, sinh kế; xây dựng công trình công cộng; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Trong năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 138 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo.

Toàn tỉnh vận động được 296.115 suất quà với tổng trị giá 121.141 tỷ đồng cho các gia đình người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đã trở thành điểm tựa của gần 380 sinh viên nghèo, với kinh phí hỗ trợ hàng chục tỷ đồng…

Các cấp ngành và cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

Các hoạt động cứu trợ thiên tai được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Sau cơn bão số 5 và số 10, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 168 tỷ đồng kinh phí và hàng hóa ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân. Đến nay, đã phân bổ hơn 117 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, hiện vật để hỗ trợ Nhân dân kịp thời khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 4.637 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở với tổng kinh phí 94 tỷ đồng, hỗ trợ 412 trường học với 25 tỷ đồng; MTTQ các xã, phường huy động hơn 26 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, kịp thời hỗ trợ đến từng hộ gia đình…

Nhờ sự triển khai đồng bộ các chính sách an sinh phát huy được hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bền bỉ thực hiện chủ trương nhân văn

Từ những kết quả đã đạt được, Hà Tĩnh tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn trong chăm lo đời sống Nhân dân. Tại Kỳ họp thứ 34 khóa XVIII, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm cho người dân tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Điểm đáng chú ý của nghị quyết này là sự kế thừa những chính sách đã phát huy hiệu quả, đồng thời, bổ sung nhiều nội dung mới, mở rộng đối tượng thụ hưởng, thể hiện rõ tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong đó, chính sách hỗ trợ về bảo hiểm được quan tâm đặc biệt với các nhóm đối tượng thụ hưởng bao trùm như: người lao động tham gia BHXH tự nguyện, có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh; người tham gia BHYT đối với nhóm đối tượng: người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên chưa có thẻ BHYT, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định...

Với mức hỗ trợ từ 20-100% (tùy từng đối tượng), nghị quyết đã tạo điều kiện để người dân, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội từng bước tiếp cận và duy trì hệ thống an sinh xã hội một cách ổn định, bền vững.

Đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh ngày càng được mở rộng, mang tính bao trùm.

Bên cạnh đó, nghị quyết quy định cụ thể chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo vào các dịp lễ, Tết; chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi với mức quà phù hợp…

Nghị quyết này được ban hành trong bối cảnh người dân vừa trải qua những đợt thiên tai nặng nề không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các cấp, ngành cùng chung tay xây đựng một hệ thống an sinh bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Có thể khẳng định, từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong năm qua đến định hướng chính sách cho giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bao trùm các đối tượng, lĩnh vực của đời sống xã hội.

An sinh xã hội chỉ thực sự bền vững khi được triển khai bằng sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng xã hội. Trong giai đoạn mới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo sự đồng thuận để các chủ trương, chính sách an sinh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người nghèo; gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast