Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026.
Các chương trình thiện nguyện góp phần sẻ chia với người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của các cấp hội, hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế như: người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa...
Theo kế hoạch, chương trình “Tết Nhân ái” năm nay dự kiến huy động hơn 31.000 suất quà, với tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Một trong những nguồn lực quan trọng của chương trình là sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm đã quyết định trao tặng 6.950 suất quà tết, với tổng kinh phí hơn 4,17 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.
Không chỉ trao quà theo hình thức truyền thống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp triển khai nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó góp phần mang đến một cái tết đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần cho người nghèo.
“Hội chợ Tết Nhân ái” tiếp tục là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chăm lo tết năm nay. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký đồng hành bằng những hình thức hỗ trợ thiết thực như: Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam sẽ trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, thông qua hình thức phiếu mua hàng miễn phí. Công ty Zhi Shan Đài Loan hỗ trợ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng…
Trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ tích cực kêu gọi nguồn lực, triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực cho người nghèo.
Ngoài ra, các chương trình như “Chắp cánh ước mơ”, “Xuân yêu thương - Đông gắn kết”, “Xuân biên cương”… cũng được tổ chức tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho người dân vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai trong những ngày giáp tết.
Khẳng định ý nghĩa của chương trình, bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Chương trình “Tết Nhân ái” không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Thông qua đó, các cấp hội mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy sự chung tay của toàn xã hội để người nghèo, người yếu thế được đón tết trong sự sẻ chia, ấm áp”.
Không chỉ ở cấp tỉnh, hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội các xã, phường và tại các trường học cũng chủ động xây dựng kế hoạch gây quỹ chăm lo tết thông qua các hoạt động sáng tạo như: rửa xe, gói bánh chưng, bán hương, tổ chức đêm nhạc thiện nguyện… Qua đó, vừa tạo nguồn lực hỗ trợ, vừa góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.
Cùng chung mục tiêu chăm lo tết cho các nhóm yếu thế, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tích cực vận động nguồn lực.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đến thời điểm này, Hội mới được Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phân bổ 200 suất quà tết với tổng trị giá 120 triệu đồng. Việc huy động thêm nguồn lực gặp nhiều khó khăn do các đơn vị, nhà hảo tâm đã ưu tiên nguồn lực lớn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đang nỗ lực kêu gọi để có thêm nhiều phần quà hỗ trợ hội viên trong dịp tết”.
Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (SOS), những ngày này cũng bắt đầu đón các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui tết sớm cho gần 100 em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.
Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: “Bên cạnh trao tặng quà, nhiều đơn vị tài trợ còn đề xuất nấu bữa cơm tất niên, tổ chức giao lưu trò chơi, văn nghệ với các em. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời không chỉ giúp các em có điều kiện đón Tết đủ đầy hơn mà còn mang lại niềm vui, sự ấm áp, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương của xã hội để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”.
Sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực huy động nguồn lực của các cấp ngành, đoàn thể sẽ góp phần để những người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội có một cái tết đủ đầy, ấm áp tình yêu thương.