Chuyển đổi số để kết nối cung cầu lao động

(Baohatinh.vn) - Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối, tư vấn, giới thiệu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giúp người lao động có việc làm, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực có chất lượng.

Đã nhiều năm làm việc tại các tỉnh phía Nam, nhưng anh Võ Hồng Sáng (xã Lộc Hà) vẫn thường xuyên theo dõi các kênh thông tin tuyển dụng trên fanpage và website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

bqbht_br_dt-z7375922685721-f0aae7efb8c7071ad1ac6643449882b9.jpg
bqbht_br_dt-z7375922683923-83ea774836663c9d03872e07d9425b0b.jpg
bqbht_br_dt-z7375922672607-c92142331a869ed36357541474be683c.jpg
bqbht_br_dt-z7375922670459-ee73f782396e81a37f30684456b17640.jpg
Thông tin tuyển dụng được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh gắn mã QR để người lao động thuận tiện đăng ký tham gia tuyển dụng.

Qua thông tin tuyển dụng được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, website của trung tâm, anh Sáng đã nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi tìm hiểu, anh Sáng đăng ký tuyển dụng tham gia phỏng vấn tuyển dụng bằng mã QR do trung tâm cung cấp.

bqbht_br_dt-dsc2906.jpg
Người lao động quét mã QR để tìm hiểu thông tin tuyển dụng.

Theo lịch hẹn, anh Võ Hồng Sáng trở về quê tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh vào đầu tháng 12/2025. Anh Sáng chia sẻ: “Thông qua facebook và website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tôi đã cập nhật được thông tin tuyển dụng phù hợp và đăng ký lịch tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Nhờ hình thức đăng ký tuyển dụng bằng quét mã QR, tôi đã tham gia phỏng vấn và được tuyển dụng vào làm việc tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (ở Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh)”.

Bên cạnh thường xuyên đăng tải thông tin tuyển dụng trên website và trang facebook, zalo của trung tâm, tạo mã QR code dành cho ứng viên tìm việc làm và nhà tuyển dụng, trung tâm còn tăng cường phối hợp tổ chức các phiên giao dịch trực tuyến, kết nối phỏng vấn online để mở rộng kết nối cung - cầu lao động.

bqbht_br_dt-z7375922686132-d5b1efc6f41fc146aad060481e218f15.jpg
Lao động phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến.

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức, chị Nguyễn Thị Hà (xã Thạch Hà) được doanh nghiệp tuyển dụng phỏng vấn trực tuyến và đã tìm được việc làm phù hợp. Chị Hà cho biết: “Tham gia sàn giao dịch việc làm trực tuyến, trung tâm đã kết nối để người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi. Qua phỏng vấn trực tuyến, tôi được nhận vào làm việc cho một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng với mức lương mong muốn. Hình thức phỏng vấn trực tuyến giúp người lao động như tôi tiết kiệm thời gian và chi phí”.

Để tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm được việc làm nhanh nhất, vừa thuận tiện, vừa giảm chi phí, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm. Trung tâm đã tận dụng công nghệ số để xây dựng, cung cấp thông tin, tài liệu tư vấn trực tuyến; tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người lao động.

Năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức được 97 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 14.000 lượt lao động tham gia, trong đó tổ chức hơn 10 phiên, sàn giao dịch việc làm trực tuyến; tư vấn 18.619 người; giới thiệu việc làm cho 14.392 lượt, trong đó có 5.165 người đạt tuyển dụng trong và ngoài nước (trong nước 4.580 người).

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền của trung tâm được thực hiện hiệu quả, đa dạng qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là các kênh truyền thông số (website, fanpage, Zalo), các kênh trực tuyến trở thành cầu nối thông tin nhanh chóng, với hàng chục nghìn lượt tương tác”.

Cũng theo ông Hiền, việc ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối cung - cầu lao động không chỉ có lợi cho người lao động mà còn giúp tăng hiệu suất tư vấn của cán bộ tư vấn vì trong cùng một thời điểm có thể hỗ trợ thông tin cho nhiều người.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc kết nối cung - cầu lao động; tập trung ứng dụng công nghệ, nền tảng số để tư vấn, giới thiệu việc làm; phát triển các hình thức tư vấn hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp; nghiên cứu triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng phỏng vấn, ứng tuyển hiệu quả...

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!