Emagazine

Anh Cover PC (1).jpg

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng kết quả Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2024 vẫn còn ngân vang trong trong lòng người dân Hà Tĩnh khi truyền thống hiếu học của quê hương thêm một lần nữa được tô thắm. Và người viết nên dòng sử vàng đất học lần này là Trần Minh Hoàng - lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

unit-do-2468.png
Tit phu 1.gif

Từ ngày nhận được thông tin về kết quả Cuộc thi Olympic Toán quốc tế, ngôi nhà của Minh Hoàng ở xã Xuân Thành (Nghi Xuân) trở nên náo nhiệt hơn bởi rất nhiều bà con, làng xóm và lãnh đạo chính quyền địa phương đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui. Trong câu chuyện của mọi người, niềm tự hào, ngưỡng mộ về gia đình có 2 con chăm ngoan, học giỏi, đặc biệt là câu chuyện về chủ nhân tấm Huy chương bạc (HCB) Toán quốc tế càng lan tỏa.

1.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên và người thân, bạn bè đón em Trần Minh Hoàng.

Minh Hoàng là con trai thứ 2 trong gia đình bố mẹ đều là giáo viên dạy toán trường THCS. Có lẽ vì thế mà tình yêu toán học đã sớm hình thành trong em từ thuở bé. Kể về quá trình học tập của con, chị Trần Thị Thu Hòa cho biết: “Minh Hoàng mê Toán học và bộc lộ tài năng từ sớm. Khi chưa học lớp 1, cháu đã biết đọc các phép tính và bố mẹ cũng chính là những người thầy đầu tiên của con”.

Theo Hoàng, việc học Toán không chỉ mang đến cho em kiến thức mà còn giúp em rèn luyện tư duy logic và hỗ trợ cho việc học các môn học khác. Cũng chính năng khiếu, niềm đam mê Toán học và sự nỗ lực tìm tòi, khám phá, chinh phục môn học đã giúp Hoàng sở hữu nhiều giải thưởng ấn tượng trước khi giành HCB Olympic Toán quốc tế. Em cũng được mệnh danh là “chuyên gia thi vượt cấp”.

2.jpg
Bố mẹ em Trần Minh Hoàng không giấu nổi niềm vui và tự hào khi đón con trai từ Vương quốc Anh trở về.

Năm lớp 8 Hoàng giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 và năm lớp 9 em vươn lên vị trí thủ khoa. Em cũng chinh phục nhiều giải thưởng tại các kỳ thi Toán học quốc tế như: HCV kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh (SEAMO) năm 2019; HCB kỳ thi Olympic Toán Singapore (SMO) năm 2019; HCV kỳ thi Olympic Toán Singapore và các nước châu Á (SASMO) năm 2019; giải đặc biệt cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS) năm 2019; HCV Kỳ thi Olympic Hình học Iran khối Intermediate năm 2022...

Đến với Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, dù chỉ mới là học sinh lớp 10 nhưng em đã thi vượt cấp, giành giải nhất toàn quốc môn Toán với 32 điểm, vượt qua hơn 400 thí sinh cả nước dự thi môn này để giành vị trí thủ khoa và lớp 11 là tấm HCB Olympic Toán học quốc tế.

bht1.jpeg
bht2.jpeg
“Gia tài” huy chương Toán học đáng nể của Trần Minh Hoàng. Ảnh: Ngọc Loan.
Trich 1 (1).jpg

Nhận xét về cậu học trò đặc biệt này, thầy Trần Đình Hữu – giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Gắn bó với Hoàng và trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng bộ môn Toán kể từ ngày em bước vào ngưỡng cửa trường chuyên đến nay, tôi thấy Minh Hoàng là học sinh có tố chất thông minh, chăm chỉ, cần cù, chịu khó và rất nghiêm túc trong học tập. Đặc biệt, Hoàng có sự tập trung cao độ và sức học bền bỉ, em có thể kiên trì hàng giờ liền để giải quyết các dạng đề, các dạng bài tập mà thầy cô giáo đưa ra. Chứng kiến sự tiến bộ mỗi ngày của em, chúng tôi rất vui và hạnh phúc”.

Tiếp bước thế hệ các anh chị đi trước, vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hoàng đã viết nên câu chuyện đáng tự hào về những nỗ lực miệt mài trong hành trình chinh phục đỉnh cao kiến thức của học sinh Hà Tĩnh.

Tit phu 2.gif

Dù đã đi qua những khoảnh khắc hồi hộp, chờ đợi lắng nghe tên mình được vinh danh trên đấu trường Olympic Toán học quốc tế nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, Minh Hoàng vẫn vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc, vui sướng, tự hào.

Hoàng chia sẻ: “Lần đầu tiên tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, tâm lý của em khá nhẹ nhàng, thoải mái và không áp lực. Tuy vậy, em luôn xác định sẽ cố gắng thể hiện hết sức trước cơ hội lớn để thử sức, khẳng định mình và tiếp nối thành tích của các anh chị đi trước, góp phần làm dày thêm truyền thống của quê hương”.

3.jpg
4.jpg
Minh Hoàng (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong đội tuyển thi Olympic Toán học quốc tế năm 2024.

Tiếp sức cho Minh Hoàng trên hành trình chinh phục kiến thức là ước mơ ghi danh bảng vàng, là niềm tự hào của học sinh ở ngôi trường chất lượng hàng đầu của vùng đất học Hà Tĩnh. Cùng với đó, sự quan tâm, tạo điều kiện của gia đình, nhà trường, thầy cô cùng quá trình học tập miệt mài, nghiêm túc... là yếu tố thuận lợi để tài năng của Minh Hoàng được ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển.

Chàng trai Toán học của Hà Tĩnh đã không phụ niềm tin, sự kỳ vọng của những người thân yêu. Một lần nữa, trí tuệ và bản lĩnh của học sinh Hà Tĩnh lại tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, làm rạng rỡ thêm truyền thống đáng tự hào của quê hương. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Hà Tĩnh có học sinh giành huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế (Phan Xuân Hành - HCV Olympic Hóa học năm 2022 và Đinh Cao Sơn - HCV Olympic Hóa học năm 2023).

em3.jpg
em9.jpg
em10.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo cùng thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ niềm vui cùng em Hoàng tại Sân bay Nội Bài.

Ngay khi kết thúc chặng bay kéo dài 12 giờ đồng hồ từ Vương quốc Anh trở về, Minh Hoàng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo ngành giáo dục, đông đảo thầy cô, bạn bè và người thân trong gia đình.

Trich 3 (1).jpg

Hoàng chia sẻ: “Em rất vui và xúc động trước tình cảm của các thầy cô, bạn bè và gia đình dành cho mình. Đó là món quà tinh thần quý giá giúp em quên đi những mệt mỏi, áp lực của kỳ thi. Kết quả ngày hôm nay, ngoài một phần may mắn, đó còn là những nỗ lực của bản thân, sự đồng hành, tiếp sức của các thầy cô và những người thân yêu. Thành tích này tiếp thêm động lực để em cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu chinh phục những thử thách mới trong tương lai”.

3 mùa thi liên tiếp chào đón những gương mặt học sinh xuất sắc trở về từ đấu trường quốc tế, với các thầy cô Trường Chuyên Hà Tĩnh, niềm vui và tự hào dường như được nhân lên gấp bội. Bởi đằng sau tố chất, nỗ lực và quyết tâm của học trò, luôn có bóng dáng của những người “đưa đò” tâm huyết và tận tụy.

em11.jpg
Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình vui mừng bên cậu học trò đã đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế.
Trich 4.jpg

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khẳng định: “Tư chất đặc biệt thông minh, kiến thức và quyết tâm là yếu tố để Minh Hoàng mang về tấm HCB cao quý. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngưng nghỉ của Hoàng trong mục tiêu chinh phục đỉnh cao kiến thức, đồng thời cũng ghi nhận sự tâm huyết, tận tụy của giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong hành trình trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Thành tích đáng tự hào của Minh Hoàng đã tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của vùng đất học Hà Tĩnh”.

Minh Hoàng đã trở về trong niềm vui chào đón, trong niềm tự hào của cả quê hương. Và câu chuyện về chàng trai “vượt cấp” cùng với sắc màu lấp lánh của tấm HCB quốc tế sẽ luôn là nguồn cảm hứng, thắp lửa niềm tin và chắp cánh ước mơ, khát vọng cho biết bao thế hệ học sinh Hà Tĩnh trên con đường chinh phục những chân trời kiến thức mới .

Video: Trần Minh Hoàng chia sẻ quá trình chinh phục HCB Toán học quốc tế và định hướng trong tương lai.

BÀI, ẢNH, VIDEO: THÚY NGỌC - NGÂN GIANG - SỸ HOÀNG

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài cuối: Thắp sáng ngọn lửa hiếu học và khát vọng cống hiến

Bài cuối: Thắp sáng ngọn lửa hiếu học và khát vọng cống hiến

Quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn mới, Hà Tĩnh đã đúc rút những bài học quý, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Từ đó tiếp tục phát huy tâm huyết, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng hưởng nguồn lực của toàn xã hội để thắp sáng ngọn lửa hiếu học, thúc đẩy hành trình chinh phục tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu phát triển và hội nhập.
Bài 3: Nâng bước em trên hành trình tìm kiếm tri thức

Bài 3: Nâng bước em trên hành trình tìm kiếm tri thức

Lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm với trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, nhiều mô hình “con nuôi”, “mẹ đỡ đầu” đã và đang được nhân rộng trên toàn địa bàn Hà Tĩnh. Toàn xã hội đã cùng vào cuộc với cách làm tâm huyết, hiệu quả, giúp các em học sinh nghèo ở tất cả các cấp học vững bước trên hành trình vượt khó, tìm tri thức.