Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/12, Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam dự lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Dự lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh có lãnh đạo một sở, ngành cấp tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, hiện Hà Tĩnh có 112.000 người có công, trong đó 24.000 liệt sỹ, 46.000 thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh cùng hàng nghìn liệt sỹ chưa tìm được hài cốt.

Toàn tỉnh có hơn 18.000 đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam nhưng hiện nay mới có 7.000 người được hưởng chế độ chất độc da cam.

Tháng 9/2019, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh và BCH lâm thời gồm 5 thành viên; cử ông Dương Hữu Giáo giữ chức Chủ tịch lâm thời. Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh hiện có 37 hội viên.

Sự ra đời của Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Hà Tĩnh đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh hướng đến liệt sỹ, thân nhân gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho rằng, đây là sự kiện quan trọng đối với Chi hội, có ý nghĩa chính trị xã hội đối với các gia đình liệt sỹ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đề nghị BCH Chi hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân để phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sỹ.

Trong thời gian tới, Trung tướng Lê Văn Hân đề nghị BCH Chi hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân để phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ.

Phối hợp tốt với các lực lượng tìm kiếm, quy tập và hỗ trợ các gia đình liệt sỹ trong việc giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin đạt kết quả cao. Đồng thời, tổ chức vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ khó khăn vươn lên có cuộc sống ổn định.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Lê Văn Hân trao thẻ hội viên cho 37 hội viên Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam.

Công bố quyết định thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp này, Trung tướng Lê Văn Hân tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 6 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam ra đời từ tháng 9/2010, là một tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động với mục đích: Hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sỹ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính; tham gia khảo sát, nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách về liệt sỹ, gia đình liệt sỹ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.