Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan từ 17-19/8/2017. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp. Thời gian qua, Thái Lan rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, chủ động thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Năm ngoái, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao.
Trong hợp tác cấp cao, hai nước đã tổ chức thành công nhiều cơ chế hợp tác như họp Nội các chung, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương, tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược tháng 6/2013, hai nước đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2014-2018, nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường tại cuộc họp nội các chung năm 2015.
Về an ninh và quốc phòng, hai bên tiếp tục duy trì cơ chế họp Nhóm công tác chung về hợp tác chính trị- an ninh Việt Nam-Thái Lan; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tội phạm môi trường. Hai bên cũng tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực không quân, hải quân; trao đổi thông tin tình báo, tuần tra chung trên biển; triển khai đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng…
Ảnh: TTXVN
Trong ASEAN, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 của Thái Lan, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 12,5 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan đạt 3,7 tỷ USD. Riêng nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt gần 7 tỷ USD, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên cũng đã tổ chức thành công cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Thái Lan vào tháng 7/2015. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm 2020.
Thái Lan hiện là quốc gia đứng thứ 10/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với 458 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt gần 8,2 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Hai bên còn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động và đang hoàn thiện các thủ tục hợp tác với mong muốn trong năm 2017 đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.
Trong hợp tác giữa các địa phương hai nước, hiện có 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Gần đây nhất là ký kết hợp tác giữa tỉnh Long An và tỉnh Trat vào tháng 7/2015, Thừa Thiên Huế và Bangkok tháng 7/2016.
Hợp tác du lịch Việt Nam - Thái Lan thời gian qua được chú trọng trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Với nhiều lợi thế như vị trí địa lý gần, đường bay thuận tiện, hai bên miễn thị thực song phương, Việt Nam và Thái Lan nằm trong nhóm 12 thị trường gửi khách hàng đầu của nhau. Lượng khách du lịch Thái Lan đứng thứ 10 trong số các nước có du khách đến Việt Nam và đứng thứ 4 trong nhóm các nước ASEAN. Với du khách Việt Nam, Thái Lan là một trong những điểm đến ưa thích. Hằng năm, cơ quan du lịch quốc gia và doanh nghiệp hai nước thường xuyên tham gia các hội chợ, hội thảo, sự kiện được tổ chức tại hai nước nhằm thúc đẩy lượng khách trao đổi...
Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào, Campuchia nhằm thúc đẩy mở tuyến xe khách nối Thái Lan- Lào- Việt Nam và tuyến vận tải đường thủy ven biển nối Thái Lan- Campuchia- Việt Nam trong thời gian tới.
Hai bên cũng hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, hợp tác tiểu vùng, hợp tác trong APEC.
Có thể nói chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là dịp để hai nước thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như cụ thể hóa hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đưa mối quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu./.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
Bộ Nội vụ đề xuất nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 năm, số thành viên được xác định theo dân số, đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương.
Các bộ, ngành liên quan được giao tổng kết, đánh giá toàn diện chính sách tiền lương để xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trình Hội nghị Trung ương 5 vào đầu năm 2027.
Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân được triển khai tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) với 890 căn nhà ở xã hội và 165 căn nhà ở thương mại.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và Trường Đại học FPT hợp tác xây dựng chiến lược nội dung số giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động báo chí.
195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Những ngày qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn.
Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống.
Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư có sử dụng đất, làm rõ hiện trạng, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án không còn khả năng triển khai, đủ điều kiện theo quy định.
Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Tại hội nghị đối thoại với Nhân dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), các kiến nghị được yêu cầu phân công xử lý cụ thể, xác định rõ thời hạn giải quyết; những vấn đề phức tạp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được trả lời bằng văn bản.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Trong 17 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ nguồn lực, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân để tham mưu cơ quan có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước khen thưởng các tập thể, cá nhân, trong đó có việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ về các nội dung trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý, liên quan sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Phát huy những thành tựu đạt được trong 195 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh vừa tham gia thảo luận tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các vụ việc, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu để tham mưu phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!