Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sau đợt mưa lớn đầu tháng 8 vừa qua, trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập lụt khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Chiều 30/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay.

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 10

Cho rằng việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là hết sức cần thiết, cử tri cũng kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đối với lực lượng biên phòng, đặc biệt ở những vùng biên giới, hải đảo.

Cử tri đề xuất xem xét thời gian gọi công dân nhập ngũ hợp lý hơn; quan tâm hơn tới cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ thôn xóm, đoàn thể sau khi sáp nhập...

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Cử tri Đào Anh Tẩn ở Kỳ Giang: Cần có giải pháp khắc phục ngập lụt sau mưa sau khi xây dựng đường vào Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh.

Cử tri huyện Kỳ Anh cũng phản ánh sau 5 năm chia tách địa giới hành chính, tình trạng thiếu cán bộ ở cấp huyện vẫn còn quá lớn, do đó, cần có giải pháp, tăng cường chế đủ số lượng biên chế cho các đơn vị hoạt động.

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Tùng: Cần tăng cường con người đảm bảo biên chế để cho huyện Kỳ Anh.

Cử tri đề nghị cần có giải pháp khắc phục ngập lụt sau mưa sau khi xây dựng đường vào trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (đường 70); đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng đường, hạ tầng giao thông, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho xã miền núi xã Lâm Hợp mới sáp nhập; đầu tư cơ sở vật chất, phòng ở, phòng làm việc cho công an chính quy về xã.

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp Phạm Thái Hoa đề xuất cần quan tâm hơn đối với xã sau khi sáp nhập.

Cử tri kiến nghị nên bàn giao lại trụ sở Chi cục Thuế Kỳ Anh cho huyện quản lý, sử dụng, tránh lãng phí sau sáp nhập các chi cục thuế; cần đầu tư các hạ tầng điện cho các xã, nhất là các thôn vùng sâu vùng xa; cần mở giải phân cách cứng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong hợp lý hơn.

Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia tiếp thu và ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp trình Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!