Đa dạng các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại Hà Tĩnh, đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Đa dạng các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam

Xã Cẩm Sơn được đánh giá là một trong những địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hiệu quả nhất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cẩm Xuyên Phạm Ngọc Loan cho biết: “Thời gian qua, các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã được triển khai sâu rộng tới 23 xã, thị trấn trên toàn huyện với hình thức đa dạng như: treo băng rôn, khẩu hiệu các tuyến đường liên thôn, liên xã; cập nhật thông tin lên trang web của từng xã; kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật tại các thôn…”.

Còn tại Thạch Hà, sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch 112/KH-UBND về hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, hiện nay, 22 xã, thị trấn đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật vào buổi chào cờ đầu tháng. “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục triển khai quán triệt văn bản pháp luật mới kết hợp với việc tập huấn Luật Hòa giải cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở” - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thanh cho biết.

Đa dạng các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về QPAN cho chủ tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển được triển khai tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh

Không riêng Cẩm Xuyên và Thạch Hà, các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh với nhiều hình thức hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng như: phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”…

Nội dung phổ biến tập trung vào việc tuyên truyền nội dung pháp luật mới, được dư luận quan tâm: tuyên truyền về kết quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tích cực đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; tăng cường thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế; giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nhân rộng, tôn vinh điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; tăng cường hoạt động thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật…

Đa dạng các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam

Các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp được khuyến khích trong tháng cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Luật sư Phan Văn Chiều - Công ty Luật TNHH Hà Châu (TP. Hà Tĩnh) tư vấn về nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất cho ông T.V.T. (thị xã Hồng Lĩnh) vào chiều 8/10/2020.

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng cho biết: “Việc tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh đã được tiến hành sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đồng thời đảm bảo phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, các hoạt động này gắn với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và việc thực hiện các đề án về PBGDPL, đặc biệt là đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 2.444 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với 445.430 lượt người tham gia; cấp phát 427.136 tài liệu, tờ gấp, tờ rơi.

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.