Đất muối bỏ hoang sinh lợi khi chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao

(Baohatinh.vn) - Sau hàng chục năm bỏ hoang, vùng đất muối của xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được chuyển đổi sang nuôi tôm công nghệ cao và bước đầu phát huy hiệu quả.

Người dân phấn khởi

Những ruộng muối bỏ hoang ở Mai Phụ thời điểm 2022 (Ảnh tư liệu).

Những ruộng muối bỏ hoang ở Mai Phụ thời điểm 2022 (Ảnh tư liệu).

Cũng như 122 hộ dân khác ở thôn Liên Tiến (xã Mai Phụ), gia đình ông Lê Chắt (75 tuổi) rất phấn khởi vì hơn 4 sào đất muối không sản xuất, bỏ hoang hóa hàng chục năm của gia đình đã được đền bù, chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Số tiền đền bù gần 200 triệu đồng giúp ông an dưỡng tuổi già và có điều kiện hỗ trợ cho con cháu.

Ông Lê Chắt cho biết: “Chúng tôi rất đồng tình với chủ trương chuyển đổi đất muối sang nuôi tôm công nghệ cao. Đồng muối hàng chục năm không sản xuất trở nên hoang tàn, lãng phí... nay đã được "thay da đổi thịt" khi doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo hướng hiện đại. Bà con chúng tôi cũng đã nhận được một khoản tiền lớn từ nguồn tư liệu sản xuất không sử dụng để cải thiện cuộc sống, phát triển sản xuất ở lĩnh vực khác...”.

DJI_0026 - Copy.JPG
Dự án nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh

Thôn Đông Vĩnh cũng có 3,2 ha đất muối của 125 hộ được thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao do Công ty cổ phần Thủy sản Long Vân đầu tư. Chị Lê Thị Chung – Trưởng thôn Đông Vĩnh cho biết: “Bà con có diện tích muối bỏ hoang rất mừng vì vừa có tiền đền bù vừa thấy được những đổi thay mạnh mẽ trên đồng muối quê hương. Nhân dân càng phấn khởi hơn khi doanh nghiệp đầu tư sản xuất giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, có ý thức cao trong bảo vệ môi trường...”.

Xã Mai Phụ có 37 ha đất làm muối trước đây do diêm dân các thôn Đông Vĩnh, Liên Tiến và Đông Thắng sản xuất. Năm 2022, địa phương đã phối hợp với các phòng, ngành chức năng tổ chức cấp bìa đỏ và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Đến thời điểm này, Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Hồng Anh (10 ha) và Công ty cổ phần thủy sản Long Vân (20 ha) đã xây dựng các mô hình sản xuất và đi vào hoạt động. Đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi đất muối sang nuôi trồng thủy sản một cách quy mô, hiện đại, hiệu quả.

DJI_0034 - Copy.JPG
Khu nuôi tôm thẻ công nghệ cao của Công ty cổ phần Thủy sản Long Vân (giai đoạn 1).

Ông Đào Anh Văn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ cho biết: “Đại đa số người dân có đất sản xuất muối đều đồng tình, ủng hộ việc chuyển đổi các ô nại thành ao hồ nuôi tôm công nghệ cao. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chức năng và doanh nghiệp để thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi cho bà con nên người dân rất phấn khởi, đồng thuận”.

Tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất

DSC_9143 - Copy.JPG
Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy sản Long Vân kiểm tra chất lượng nguồn nước để chuẩn bị xuống giống đại trà quy mô lớn.

Ngay sau khi thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giữa năm 2023, Công ty cổ phần Thủy sản Long Vân đã bắt tay vào triển khai thực hiện dự án nuôi trồng với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ. Thực hiện giai đoạn 1, doanh nghiệp đã xây dựng 9 ha làm bể lắng lọc nguồn nước cấp, nhà kính rộng 3.500 m2 ươm nuôi 2 giai đoạn đầu, 16 ao nuôi lót bạt ngoài trời nuôi tôm giai đoạn 3, khu vực lắng lọc và xử lý nước thải...

Đầu năm 2024, doanh nghiệp đã bắt đầu xuống giống một số hồ (vừa nuôi vừa thi công dự án) và đến nay đã nuôi thử nghiệm được 2 vụ, cho sản lượng 30 tấn loại 35 – 40 con/kg.

Công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân đánh vôi, hóa chất xử lý ao hồ, nguồn nước trước khi bắt đầu vụ mới.

Công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân đánh vôi, hóa chất xử lý ao hồ, nguồn nước trước khi bắt đầu vụ mới.

Anh Nguyễn Trung Trực – phụ trách dự án Nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần Thủy sản Long Vân cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ triển khai đầu năm 2025. Hiện các ao nuôi đã hoàn thành, tuyển dụng đủ 22 công nhân (17 lao động địa phương), hình thành được các hợp đồng liên kết, phấn đấu 10 ngày nữa sẽ thả khoảng 2 triệu con giống để nuôi đại trà vụ đầu tiên”.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, dự án Nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh cũng đã khẳng định được hiệu quả hoạt động. Theo đó, công ty đã xây dựng được mối liên hệ, hợp tác chặt chẽ với Công ty TNHH Sản xuất giống thuỷ sản Thiên Phú VN và Công ty TNHH Đầu tư giống thuỷ sản CP.BOY Ninh Thuận (đều ở tỉnh Ninh Thuận) cùng một số doanh nghiệp khác để từng bước ổn định, phát triển sản xuất.

2 - Copy.jpg
Lãnh đạo huyện Lộc Hà xuống động viên, kiểm tra sản xuất tại Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh

Nhờ nuôi công nghệ cao, đầu tư quy mô, quy trình hiện đại nên mô hình của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh được đánh giá hiệu quả nhất huyện Lộc Hà và tốp đầu của ngành nuôi trồng toàn tỉnh. Sau 1 năm nuôi trồng, doanh nghiệp đã thu hoạch 6 vụ, cho năng suất đạt 73 tấn/ha/năm (cao hơn 46% so với năng suất nuôi tôm bình quân toàn xã), doanh thu đạt 8,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận hàng tỷ đồng. Mô hình cũng đã tạo việc làm cho 9 lao động với mức thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/tháng.

Với hiệu quả bước đầu, hiện nay, huyện Lộc Hà và xã Mai Phụ đang tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư 7 ha đất muối còn lại. Qua đó, đưa toàn bộ vùng đất muối của xã Mai Phụ chuyển đổi sang nuôi trồng để mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất; giúp công tác quản lý nhà nước về tài nguyên tốt hơn.

Việc chuyển đổi đất muối sang nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn là một "mũi tên trúng ba đích" khi cả người dân, doanh nghiệp và Nhà nước đều có lợi. Đặc biệt, các dự án nuôi trồng được triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc khai thác các tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo diện mạo mới cho bức tranh sản xuất và đưa xã Mai Phụ đạt chuẩn kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất vào tháng 7/2024

Ông Đào Anh Văn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.