“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội để thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) có thêm nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, đạt đô thị loại IV vào năm 2020.

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

Sông Cày - điểm nhấn đô thị Thạch Hà, cửa ngõ thành phố Hà Tĩnh cần được nâng cấp, chỉnh trang xứng tầm

Thị trấn Thạch Hà nằm cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh với quỹ đất khá rộng, địa thế đẹp phù hợp để phát triển đô thị xứng tầm. Thị trấn Thạch Hà sẽ là vùng đệm lý tưởng hỗ trợ cho thành phố Hà Tĩnh về thương mại, dịch vụ và phát triển cư dân đô thị.

“Tiềm năng, lợi thế là rất lớn, tuy nhiên “nội lực” có hạn. Dân số ít, cư dân đô thị chủ yếu làm nông và buôn bán nhỏ nên việc huy động nguồn lực, cải tạo chỉnh trang đô thị vẫn rất hạn chế” - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành cho hay.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà, hạn chế nhất của thị trấn hiện nay là vào mùa mưa, tình trạng ngập lụt cục bộ ngày càng tăng, thời gian kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân do các tuyến kênh tiêu thoát lũ, hồ điều hòa bị bồi lấp; bờ các tuyến sông Cày, kênh cầu Cúc… chảy qua thị trấn bị sạt lở, chưa được cứng hóa.

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

Hồ điều hòa ở thị trấn Thạch Hà - một trong hạng mục Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Thị trấn cũng chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, dẫn đến các loại nước thải xả thẳng ra các ao hồ, kênh mương… gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hường đời sống dân sinh và bộ mặt đô thị. Để xử lý vấn đề này, cần hàng trăm tỷ đồng, nếu huy động nguồn lực của địa phương sẽ rất khó khăn và phải rất nhiều năm mới hoàn thành.

“Những khó khăn này được “hóa giải” khi Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư hơn 32,4 triệu EUR, do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ triển khai trên địa bàn thị trấn Thạch Hà. Là địa phương trực tiếp hưởng lợi, thị trấn Thạch Hà đã, đang phối hợp với huyện, tỉnh triển khai công tác khảo sát, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, đảm bảo thi công” - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành cho biết.

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

Theo thiết kế, hồ nước thuộc địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Thạch Hà sẽ được nạo vét...

Cải tạo hồ điều hòa thuộc địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Thạch Hà là một trong những hạng mục quan trọng của dự án. Theo thiết kế, hồ sau khi nạo vét sẽ được trồng cây xanh, kết hợp thảm cỏ ở xung quanh hồ, tạo thành “tiểu công viên”, “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho cả khu vực. Đây cũng sẽ là điểm nhấn của đô thị Thạch Hà văn minh, thân thiện môi trường.

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

... sau đó trồng cây xanh, kết hợp thảm cỏ ở xung quanh hồ, tạo thành “tiểu công viên”, “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho cả khu vực

"Hồ nước lớn, hầu hết các nguồn xả thải của thị trấn tập trung vào đây, vào mùa nắng nóng thì hôi thối, mùa mưa ngập úng cả vùng. Chúng tôi phải khổ sở chịu đựng hàng chục năm qua. Nay có dự án cải tạo lòng hồ, trồng cây xanh xung quanh chúng tôi rất phấn khởi, mong chờ" - ông Hồ Văn Sơn - người dân thị trấn bày tỏ.

Song song với cải tạo hồ điều hòa, còn có các hạng mục chính cũng được triển khai, góp phần thay đổi bộ mặt thị trấn như: Cải tạo và kè kênh Cầu Cúc; nâng cấp cống Miếu Rỏi; xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải công suất 1.400m3/ngày, đêm; xây dựng kè chống lũ bờ tả sông Cày, đường cứu hộ, cứu nạn...

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam - Ngài Bruno Angelet trao đổi với người dân thị trấn Thạch Hà về tính cấp thiết thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

“Sau khi các dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu tình trạng ngập lụt cho thị trấn Thạch Hà, cải thiện cảnh quan đô thị. Ngoài ra, dự án còn có tác động khá lớn trong việc nâng cao đời sống và ổn định KT-XH địa phương; phát triển và mở rộng đô thị, tăng cường năng lực giao thông, giải quyết các vấn đề quá tải trong tương lai” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án.

“Cú hích” giúp Thạch Hà xây dựng đô thị loại IV

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast