Luật ngân sách được thông qua, Chính phủ Mỹ chính thức "thoát hiểm"
Việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật và Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật sẽ giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa lần thứ 3 trong năm nay.
Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)
Với 65 phiếu thuận và 32 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 23/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách cho chính phủ liên bang tới hết tài khóa 2018 (hết tháng 9 tới) trị giá 1.300 tỷ USD.
Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này với 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống.
Hiện dự luật đã được gửi lên Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật. Dù Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mick Mulvaney thừa nhận dự luật này chưa hoàn hảo và không phải chính xác những gì Nhà Trắng mong muốn, song Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật này.
Việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật và Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật sẽ giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa lần thứ 3 trong năm nay.
Trước đó, ngày 21/3, lãnh đạo lưỡng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD, trong đó dành 695 tỷ USD cho quốc phòng và 591 tỷ USD cho các khoản chi tiêu khác, bao gồm một dự luật khuyến khích các nhà chức trách bang và liên bang báo cáo nhiều hơn thông tin cho hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng.
Theo vietnamplus.vn
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Công ty Cấp nước Hà Tĩnh báo lỗ, đề nghị tỉnh hỗ trợ cấp bù
Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê (bài 3): Khi thiết kế kỹ thuật, công nghệ khai thác còn bất cập!
Hơn 170 tỷ đồng đầu tư nhà máy sản xuất, gia công cơ khí tại KKT Vũng Áng
Nhà máy xử lý rác thải đầu tiên ở Đức Thọ chính thức vận hành
Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê (bài 2): Tránh tổn thất tài nguyên, hệ lụy môi trường!
Dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê (bài 1): Trên dưới đồng thuận!
Chọn nhà tư vấn Hàn Quốc thiết kế sân bay Long Thành
Để công tác thu hút đầu tư đi vào chiều sâu, cần trả lời 5 câu hỏi lớn
Chuyển hình thức BOT sang đầu tư công đối với công trình cầu Cửa Hội
Thủ tướng tin xứ Nghệ sẽ làm nên ‘Kỳ tích sông Lam’