Người dân háo hức chờ ngày thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, nhà thầu đang hoàn tất các hạng mục an toàn để chuẩn bị thông xe vào dịp 2/9 tới.

Video: Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày khánh thành

Đang đưa cháu ra ngắm tuyến cao tốc mới, ông Nguyễn Duy Phú (người dân xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai) không giấu hết niềm vui: Thấy đường cao tốc sắp hoàn thiện và đưa vào sử dụng, người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi. “Lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến QL1 đang trở nên chật chội, quá tải. Cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động việc đi lại nhanh chóng, thuận lợi hơn”, ông Phú nói.

Người dân háo hức chờ ngày thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Dự kiến thông xe tuyến chính Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào dịp Quốc khánh 2/9/2023.

Cùng cảm xúc, ông Hồ Văn Tần (người dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) cho biết thêm: Giao thông thông suốt, chắc chắn sẽ kéo theo việc giao thương, buôn bán thuận lợi từ đó đưa kinh tế phát triển thêm.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Nhân dân, cán bộ, đảng viên đều rất phấn khởi khi Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sắp khánh thành, đưa vào sử dụng.

Người dân háo hức chờ ngày thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Ông Hồ Văn Tần (người dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) vui mừng khi thấy tuyến cao tốc sắp hoàn thiện, đưa vào sử dụng

“Các điểm lên xuống của tuyến cao tốc đều kết nối với các trung tâm kinh tế, chính trị của các địa phương, từ đó tạo đà động lực cho kinh tế, xã hội của Nghệ An cất cánh”, ông Hiên cho biết.

Đúng như kỳ vọng, hiện đã có doanh nghiệp vận tải hành khách chạy tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An - Hà Nội đã lên kế hoạch xin điều chuyển luồng tuyến. Trong đó thay đổi lộ trình từ QL1 lên di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam.

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch điều chuyển luồng tuyến lên cao tốc. Hiện công ty đang cho anh em đi thực tế, rà soát lại để chốt điểm lên xuống ở nút giao QL7A (ở Diễn Châu) hay nút giao QL48D (ở TX Hoàng Mai). Di chuyển trên cao tốc chắc chắn sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn”, ông Đoàn Ngọc Hùng, Trưởng Phòng quản lý vận tải, Công ty Văn Minh cho biết.

Người dân háo hức chờ ngày thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Các nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Quy mô mặt cắt ngang, giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Giai đoạn 1, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80km/h.

Dự án được triển khai từ tháng 7/2021 và dự kiến thông xe tuyến chính vào dịp Quốc khánh 2/9/2023.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ tiếp nối với đoạn QL45 – Nghi Sơn. Từ đó, nối dài tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tuyến đường sẽ giảm thời gian di chuyển giữa 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An từ 3 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1,5 giờ.

Theo Báo Giao thông

Đọc thêm

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Vấn nạn hàng giả là câu chuyện không mới nhưng chưa khi nào hết nhức nhối trong xã hội. Các vụ việc sản xuất hàng giả liên tiếp được phát hiện càng khiến người tiêu dùng trong nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lo lắng.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Dưới làn sóng chuyển đổi số, các ngân hàng đang cắt giảm mạnh nhân sự, có nơi giảm cả nghìn người. Tuy nhiên, vẫn có những nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự mới.
Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Từ 15h ngày 5/5, giá xăng RON 95 giảm 50 đồng xuống 19.580 đồng/lít. Từ đầu năm 2025, mặt hàng này đã có 9 lần tăng giá và 9 lần giảm giá.