Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... "treo" trên giấy!

(Baohatinh.vn) - Đầu năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Khu công nghiệp (KCN) Hạ Vàng của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh với tầm vóc, quy mô khá hoành tráng. Tuy nhiên, 12 năm trôi qua, KCN này vẫn trong tình trạng không hạ tầng, không nhà xưởng, không công nhân, không sản xuất...

Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... “treo” trên giấy!

KCN dự tính sẽ có 20.000 lao động, nay không một bóng công nhân...

KCN Hạ Vàng nằm trên 2 xã của huyện Can Lộc là Thiên Lộc và Vượng Lộc. Được thành lập với mục tiêu tạo điều kiện và ưu tiên các lĩnh vực sản xuất mà trên địa bàn có nhiều lợi thế như: xây dựng cơ sở hạ tầng; chế biến nông - lâm - thuỷ sản; lắp ráp và chế tạo cơ khí, phụ tùng, điện, điện tử; vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng.

Việc quy hoạch khu công nghiệp này cũng là cơ sở để triển khai dự án xây dựng các xí nghiệp công nghiệp, khai thác được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động, phù hợp với các định hướng qui hoạch được đề xuất trong nghiên cứu Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2003-2020...

Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... “treo” trên giấy!

Hàng chục hecta đất ở vị trí đắc địa đã được đền bù GPMB, nay bỏ hoang, cỏ mọc um tùm...

Đây là KCN đã từng rất được kỳ vọng là sẽ tạo nên bước đột phá trong đời sống sản xuất của một huyện thuần nông bởi nó hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Theo đó, nơi đây là vùng ít bị tác động bởi thiên tai, mưa lũ, mặt bằng thuận lợi, ít phải di dời tái định cư.

KCN này cũng đã được quy hoạch ở vị trí khá đắc địa, nằm cạnh Quốc lộ 1A và gần đường Vượng - An (nay là Quốc lộ 281) nên thuận lợi trong giao thông, vận chuyển. Ngoài ra, nhân dân trong vùng cũng rất đồng thuận nên ngoài diện tích 250 ha được quy hoạch ban đầu thì KCN có thể mở rộng lên 700 ha khi có nhu cầu...

Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... “treo” trên giấy!

Chỉ có duy nhất một đơn vị đã xây tường bao nhưng không phải để sản xuất mà là tập kết cát xây dựng bán lẻ...

Thế nhưng, sau 12 năm được “khai sinh”, KCN này vẫn chỉ là dự án “treo”, tất cả đều đang nằm trên hồ sơ quy hoạch. Vùng quy hoạch KCN đến nay hạ tầng vẫn chưa được xây dựng ngoại trừ một con đường dài hơn 1km chưa hoàn thiện nhưng đã tạm dừng thi công cách đây nhiều năm vì thiếu vốn...

Hạ tầng không đảm bảo nên việc thu hút đầu tư rất hạn chế, chỉ có một số ít doanh nghiệp tìm đến nhưng rồi lại đi. Điều này đã khiến cho quang cảnh toàn KCN lúc nào cũng vắng hoe như một cánh đồng hoang, không một bóng dáng công nhân, không nhà xưởng, không có hoạt động sản xuất và không thể thu hút đầu tư như kỳ vọng...

Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... “treo” trên giấy!

Đây là khu đất mà Công ty Trí Nguyễn thuê lại và đang san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm thương mại và các hạng mục kinh doanh khác (là DN duy nhất đang đầu tư xây dựng tại KCN đến thời điểm này)

Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết, để phục vụ xây dựng KCN, riêng xã Thiên Lộc đã thu hồi 44.285m2 đất sản xuất của nhân dân. Thế nhưng đã hơn 10 năm qua, cũng chỉ có vài ba doanh nghiệp xin đến đầu tư sản xuất kinh doanh, đến rồi lại đi, không đơn vị nào thực hiện đúng cam kết.

Trong số này có thể kể đến Dự án Nhà máy sản xuất gạch ngói Viglacera được chấp thuận đầu tư từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn không triển khai nên buộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án; phần đất của Điện lực Hà Tĩnh sau chuyển cho Công ty Sen Vàng thuê đất từ năm 2006 đến nay vẫn bỏ hoang hàng chục ha; phần đất của Tập đoàn Đại Dương thì nay đã chuyển cho Công ty Trí Nguyễn xây dựng trung tâm thương mại, khu văn phòng và hạ tầng kỹ thuật..."

Sau 12 năm “khai sinh”, Khu công nghiệp Hạ Vàng vẫn... “treo” trên giấy!

Đại đa số diện tích được quy hoạch trong KCN Hạ Vàng đều đang được nhân dân dùng sản xuất nông nghiệp, một số khác đang bị bỏ hoang...

"Dự án triển khai như vậy là không hiệu quả, gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tình hình sản xuất của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi mong cấp trên có chính sách thu hút đầu tư để phát triển KCN và chỉ đạo các DN đã đăng ký đầu tư thì thực hiện đúng cam kết. Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc - Đặng Anh Tuấn chia sẻ tâm tư.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast