Thị trấn Thạch Hà huy động hàng chục tỷ đồng chỉnh trang đô thị

(Baohatinh.vn) - Nhằm đưa thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) sớm trở thành đô thị loại IV, địa phương đã huy động hàng chục tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn văn minh...

Thị trấn Thạch Hà huy động hàng chục tỷ đồng chỉnh trang đô thị

Nhiều hộ dân đã sẵn sàng hiến đất, phá dỡ bờ rào và tham gia ngày công để mở rộng đường, làm mương thoát nước...

Năm 2018, thị trấn Thạch Hà đã huy động, đầu tư gần 14 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng các công trình dự án và xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương...

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào “Toàn dân ra quân chỉnh trang thị trấn, xây dựng đô thị văn minh", người dân thị trấn Thạch Hà đã ra quân chỉnh trang đô thị được 39 đợt với hơn 5.500 lượt người tham gia ngày công, 96 ca máy xúc làm 2 km đường điện chiếu sáng tại các tổ dân phố, hiến 1.250 m2 đất, phá dỡ 395m hàng rào xây, đắp lề trên 3km đường giao thông, san lấp mặt bằng khuôn viên hội quán 8 tổ dân phố, xây dựng gần 500 m bồn hoa, làm 2 km mương thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng cùng nhiều hạng mục, công trình phúc lợi khác...

Thị trấn Thạch Hà huy động hàng chục tỷ đồng chỉnh trang đô thị

Huyện quan tâm, địa phương ưu tiên bố trí ngân sách, nhân dân dân ủng hộ nên nhiều khu vực ở thị trấn Thạch Hà đang ngày càng trở nên xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại

Ngoài ra, huyện Thạch Hà cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng góp phần chỉnh trang bộ mặt trung tâm huyện lỵ. Theo đó, nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư xây dựng như đường Phan Huy Chú, đường Nguyễn Phi Sài, đường Hồ Phi Chấn, đường giao thông tổ dân phố 1, đường Mai Kính và cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc một số cơ quan đóng trên địa bàn... Qua đó vừa giúp tạo điểm nhấn cho đô thị, vừa kích cầu, khuyến khích trong thực hiện đề án xây dựng đô thị văn minh...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast