Thu hút FDI năm 2017- Kỳ vọng 30 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kỳ vọng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 30 tỷ USD.

thu hut fdi nam 2017 ky vong 30 ty usd

Từ đầu năm đến nay, cả nước thu hút được 1.183 dự án FDI đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 11,83 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ 2016. Cùng với đó là 549 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 5,14 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm cũng có 2.501 lượt dự án được nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp đạt 2,24 tỷ USD, tăng 97,6% so với cùng kỳ 2016.

Dựa vào kết quả thu hút FDI 6 tháng đầu năm, GS-TSKH. Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài - cho rằng, dự báo thu hút FDI năm 2017 của Việt Nam sẽ đạt đến con số 30 tỷ USD và vốn FDI giải ngân sẽ đạt khoảng 18 tỷ USD. Nếu điều này trở thành hiện thực, thu hút FDI của Việt Nam trong năm 2017 sẽ tăng 23,4% so với kết quả 24,3 tỷ USD của năm 2016 và vốn FDI giải ngân sẽ tăng gần 14% so với kết quả 15,8 tỷ USD của năm trước.

Các chuyên gia nhận định, một trong những nguyên nhân khiến thu hút FDI 6 tháng đầu năm tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước là có sự xuất hiện của rất nhiều dự án FDI đăng ký mới có giá trị lên đến hàng tỷ USD. Điển hình trong số đó phải kể đến là các dự án: Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2; Dự án Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh; Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1; dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn…

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, GS-TSKH. Nguyễn Mại cho biết, hiện đang có rất nhiều dự án FDI lớn đang xem xét, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật là các dự án trong lĩnh vực năng lượng như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Nếu những dự án này thành công, Việt Nam sẽ có thêm những dự án "tỷ đô" đăng ký mới trong năm 2017. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến hết quý II/2017, Việt Nam thu hút được 19,22 tỷ USD vốn FDI, tăng 54,8%, số vốn giải ngân cũng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến hết quý II/2017, Việt Nam thu hút được 19,22 tỷ USD vốn FDI, tăng 54,8%, số vốn giải ngân cũng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo baocongthuong.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast