Đi “chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thay vì trả tiền mặt khi mua hàng tại chợ TP Hà Tĩnh, “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên của tỉnh được triển khai tại đây sẽ giúp người dân quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money.

Video: Trải nghiệm quét mã QR để thanh toán tại Chợ TP Hà Tĩnh

Dù nhớ ra mình không mang theo tiền mặt khi vào chợ TP Hà Tĩnh, thế nhưng, chị Nguyễn Thị Hương (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) vẫn bình tĩnh chọn hàng tại một ki-ốt bán quần áo. Sau khi “chốt” giá, chị Hương được chủ ki-ốt đưa mã quét QR để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đi “chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Hương thực hiện quét mã QR để thanh toán tiền hàng.

“Chỉ cần mình có tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc trong ứng dụng Viettel Money thì khi đi chợ sẽ không phải lo lắng nếu không mang theo tiền mặt. Mình đã trải nghiệm dịch vụ quét mã QR tại một số quầy hàng từ thực phẩm đến hàng quần áo, hàng mã… nên thấy rất tiện lợi. Mình trả đúng số tiền mà không lo thừa, thiếu” - chị Hương cho biết.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Thu - chủ ki-ốt quần áo nói trên cũng rất thoải mái khi khách hàng của mình thanh toán bằng hình thức... 4.0. “Trước đây, chị vẫn nhận tiền chuyển qua tài khoản nhưng cũng phải mất công đọc số tài khoản, nhiều khi khách đông, khách nghe nhầm nên thao tác chuyển khoản mất thời gian. Còn hiện nay, khi được hướng dẫn đăng ký quét mã QR, việc thanh toán tiền thuận lợi hơn nhiều. Khách chỉ cần quét mã và một vài thao tác đơn giản là mình đã nhận được tiền” – chị Thu hào hứng.

Đi “chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Quầy bánh mướt của chị Nguyễn Thị Hà phát sinh khá nhiều dao dịch qua app Viettel Money.

Cách đó không xa, quầy bán bánh mướt của chị Nguyễn Thị Hà được giới thiệu là điểm quét mã khá sôi động của Chợ TP Hà Tĩnh. Những lần khách chuyển khoản 20, 30 nghìn đồng hay thậm chí số lẻ như 18, 22 nghìn đồng đều được lưu lại trên app Viettel Money mà chị Hà đang sử dụng.

Chị Hà phấn khởi: “Dịch vụ này khá thuận tiện cho công việc kinh doanh và dễ sử dụng, thao tác dễ hơn so với chuyển khoản ngân hàng. Chỉ cần quét mã QR là có thể trả được một suất ram bánh mướt 15 nghìn. Thế nên, tôi hằng ngày không cần phải mang nhiều tiền lẻ để trả lại cho khách”.

Từ giữa tháng 6/2022, Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Viettel triển khai dự án “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt”. Dự án này nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đổi số, thanh toán số, tiến tới xu hướng thanh toán không cần tiền mặt để đảm bảo an toàn, nhanh chóng khi mua bán.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh cho biết: “Với mô hình này, tiểu thương và khách hàng khi mua bán tại chợ TP Hà Tĩnh sẽ thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money thay cho hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt. Sau gần 2 tháng thực hiện, đã có 148 quầy hàng, ki-ốt đăng ký điểm chấp nhận thanh toán Viettel Money. Bước đầu mô hình đã nhận được sự hưởng ứng và được đánh giá mang lại tiện ích cho tiểu thương và người đi chợ”.

Tuy nhiên, số lần phát sinh giao dịch vẫn còn thấp hơn so với kỳ vọng, gần 2 tháng triển khai, “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” mới chỉ có 1.925 số lần phát sinh giao dịch tại các điểm, bình quân mỗi tháng 1 điểm phát sinh khoảng 6 giao dịch.

Đi “chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Quầy hàng mã, thuốc lào của ông Đinh Văn Qúy vẫn chưa có người khách nào “quét mã” thành công.

Thực tế cho thấy, dù đã trở thành điểm chấp nhận thanh toán Viettel Money gần 1 tháng nay nhưng quầy bán hàng mã của ông Đinh Văn Qúy vẫn chưa có người khách nào “quét mã”. “Gần như khách của tôi khi đến mua hàng vẫn dùng tiền mặt. Cũng có vài người nói chuyển khoản nhưng thao tác không đúng hay sao mà họ vẫn phải trả bằng tiền mặt. Tôi thấy, phương thức thanh toán mới này cũng hay nhưng chủ yếu khách hàng áp dụng là cán bộ, công nhân viên, người trẻ tuổi. Tôi nghĩ, cần có thêm thời gian cũng như đơn vị triển khai cần tăng cường tuyên truyền để bà con quen với cách thanh toán mới này” - ông Quý chia sẻ.

Chưa từng sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến, bà Đoàn Thị Thanh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mỗi lần đi chợ mua đồ, tôi vẫn dùng tiền mặt. Tôi nghĩ với người lớn tuổi như tôi, việc tiếp cận các ứng dụng công nghệ để chuyển khoản, quét mã còn rất khó”.

Đi “chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Nhân viên Viettel Hà Tĩnh hướng dẫn điểm chấp nhận thanh toán Viettel Money của ông Sử Văn Ngụ.

Mô hình “chợ 4.0” là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số, tiêu biểu cho lối tiêu dùng thông minh, giúp nâng cao tính chính xác, thuận tiện và nhanh chóng trong từng giao dịch, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Hiện nay, Hà Tĩnh cũng đang rất tích cực trong thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực như: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Được biết, Viettel Hà Tĩnh dự kiến trong quý IV/2022 sẽ phủ sóng “Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn toàn tỉnh (13 chợ/13 địa phương). Tuy nhiên, để mô hình này thực sự hiệu quả, điều cần làm là đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt - nhất là vấn đề an toàn thông tin, bảo mật của dịch vụ tài chính số để người dùng yên tâm, cởi mở hơn với các ứng dụng hỗ trợ thanh toán.

Đặc biệt, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền, đoàn thể bằng việc khuyến khích cán bộ, công nhân viên là người tiên phong sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; áp dụng quy định đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương phải có điểm chấp nhận thanh toán 4.0, mã QR để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?
Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Những tháng cuối năm, thị trường ô tô tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi lượng khách đến các showroom tăng mạnh. Các hãng xe cũng đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III có giá mới là 20.009 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít.
Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhiều đối tượng đã đưa vào tiêu thụ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.