Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xẩy ra tại 11 huyện, thành phố, thị xã của Hà Tĩnh. Tổng số lợn mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy là 8.253 con, trọng lượng 442 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

Chiều 19/9, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất sau mưa lũ và công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đại diện Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và lãnh đạo các địa phương cùng một số xã đang xẩy ra dịch tả lợn châu Phi tham dự hội nghị.

Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xẩy ra tại 11 huyện, thành phố, thị xã (hiện huyện Vũ Quang và Nghi Xuân chưa có dịch). Tổng số lợn mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy là 8.253 con, trọng lượng 442 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh Trần Hùng: Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ tiếp tục lan ra diện rộng, khó kiểm soát.

Do tình hình dịch kéo dài nên lực lượng huy động chống dịch ở các cấp rất vất vả; khó huy động thêm người, nhất là tại các địa phương có số lượng lợn tiêu hủy lớn như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà.

Đặc biệt, sau thời gian mưa lũ đã gây ngập úng nhiều nơi nên việc tiêu hủy lợn chết gặp nhiều khó khăn, công tác tiêu độc khử trùng cũng không thể thực hiện triệt để. Hiện dịch bệnh tại 4 huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Đức Thọ đang diễn biến hết sức phức tạp.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu: Để tiếp tục khống chế dịch tả lợn châu Phi, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát buôn bán, vận chuyển gia súc vào ra địa bàn, đặc biệt là quản lý tận gốc về công tác giết mổ gia súc...

Trước tình hình này, phần lớn các chốt kiểm soát dịch được lập và duy trì tốt ở thời gian mới thành lập, thời gian về sau số người, thời gian trực và hoạt động phun khử trùng tiêu độc không đảm bảo yêu cầu...

Dự báo, thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan tại các địa phương chưa có dịch, tái phát các ổ dịch cũ, nguy cơ xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi và ngân sách trong thời gian tới là rất cao.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ: Huyện Hương Khê là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ vừa qua. Hiện tại, huyện đang tập trung khôi phục sản xuất, trong đó chăm sóc những diện tích bưởi Phúc Trạch bị ảnh hưởng để ổn định năng suất, sản lượng cho vụ bưởi năm sau.

Về sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều diện tích lúa hè thu, bưởi vào kỳ thu hoạch bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Ngành chuyên môn cùng địa phương đã tổ chức 23 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây bưởi. Sau mưa lũ, các địa phương đã tập trung sản xuất vụ đông, diện tích sản xuất ngô lấy hạt 430/3.784 ha, đạt 11,36% kế hoạch.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực ngăn chặn

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Các địa phương cần phải tập trung cao cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và sản xuất vụ đông đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT nhận mạnh: Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường, các địa phương tiếp tục nỗ lực ngăn chặn. Theo đó, cần phải khắc phục những khó khăn, tồn tại trong việc quản lý giám sát dịch bệnh. Thời điểm này, khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn tại các vùng dịch và khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn; vận động các cơ sở chăn nuôi lớn giảm đàn tối đa, không nhập lợn từ các tỉnh khác về để chăn nuôi, giết mổ, tránh thiệt hại.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xử lý, tiêu hủy lợn bệnh kịp thời, đảm bảo môi trường nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan rộng; tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ. Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ đợt 2 năm 2019 theo Kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ, chất lượng.

Sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, bởi vậy, các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt để khôi phục và phát triển sản xuất. Đặc biệt, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh đối với các loại cây trồng vụ đông và cây ăn quả trong thời gian tới.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.