Điều trị cho trẻ mắc khuyết tật trí tuệ là một sứ mệnh

(Baohatinh.vn) - Bằng tình yêu thương, trách nhiệm, bác sĩ Nguyễn Thị Hà (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh) luôn nỗ lực trong điều trị phục hồi chức năng, giúp trẻ tự kỉ hòa nhập cộng đồng.

Đều đặn, mỗi ngày từ sáng sớm bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà (SN 1981) - Phó Trưởng khoa Nội nhi, phụ trách Đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh) lại cùng với các y, bác sĩ trong khoa thực hiện việc điều trị, can thiệp cho trẻ em mắc chứng tự kỷ, tăng động, chậm phát triển…

Công việc có khi kéo dài đến 7-8 giờ tối nhưng trước những bệnh nhân đặc biệt và bố mẹ của trẻ, nữ bác sĩ luôn giữ thái độ ôn hòa, gần gũi.

z5941252746795-9762cc9aec3c3019840b66fc61326743-9056.jpg
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y 2 (Đà Nẵng), chị về công tác tại Khoa Người bệnh cao tuổi (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh). Đến năm 2009, chị tiếp tục theo học bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng trong thời gian 4 năm và trở về đảm nhận công việc tại Khoa Nội nhi. Năm 2014, khi Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh triển khai mảng nhi khoa, bác sĩ Hà được giao nhiệm vụ kết hợp thêm công tác điều trị phục hồi chức năng nhi khoa. Tháng 8/2023, khi mảng điều trị phục hồi chức năng nhi khoa được tách thành một đơn vị độc lập thì bác sĩ Hà được giao phụ trách trực tiếp.

“Tôi lựa chọn mảng chăm sóc, điều trị cho trẻ khuyết tật trí tuệ bởi với tôi, đây không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh. Việc dạy dỗ và hỗ trợ những bệnh nhân này không chỉ giúp các em hòa nhập cộng đồng mà còn mang lại niềm vui và hy vọng cho cả gia đình", bác sĩ Hà chia sẻ.

z5932922988303-399278ea2a0c89e34287edd129f885a9-648.jpg
Bác sĩ Hà luôn kiên trì, nhẫn nại khi điều trị cho trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển...

Trong nhiều năm gắn bó với việc dạy, can thiệp, điều trị cho trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển… bác sĩ Hà đã tiếp xúc rất nhiều trường hợp đặc biệt song với chị, câu chuyện của cháu N.T.N. (quê xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) vẫn là kỷ niệm khó quên. Gia đình cháu N. thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ bận rộn làm thuê mưu sinh nên thiếu sự quan tâm dành cho con. Khi N. được 3 tuổi, thấy cháu chậm nói, không giao tiếp với bố mẹ, không tập trung... nên chị N.T.H. - mẹ cháu N. mới đưa con tới thăm khám.

Bác sĩ Hà nhớ lại: "Khi được bác sỹ báo tin con có dấu hiệu tự kỷ, chị H. khóc và ân hận vì không dành nhiều thời gian quan tâm đến con. Giọt nước mắt của chị H. khiến tôi trăn trở. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cháu N. và từng bước "đi vào" thế giới riêng của cháu. Khi hiểu được tình trạng của N., tôi phác thảo nên một giáo án riêng để can thiệp, điều trị cho cháu. Ròng rã suốt 3 năm, tôi kiên trì chỉ dạy N. từng chút một, từ cách giao tiếp cho tới nhận biết màu sắc, đồ vật... Trong quá trình đó, đã có lúc cháu không tự chủ mà la hét, đập phá đồ đạc... nhưng tôi không nản chí mà càng thêm quyết tâm phải chỉ dạy, giúp cháu sớm được hòa nhập".

z5941251803709-c07c2ac90d9d43a1277a9317d56dd017-9576.jpg
Bác sĩ Hà khám cho bệnh nhi được điều trị, can thiệp tại Đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh).

Dần dần, với sự kiên trì của bác sĩ Hà, cháu N. đã chịu tương tác. Từ tiếng "dạ" rất khẽ cho đến việc cháu chịu giao tiếp, chơi cùng các bạn... là những niềm vui to lớn với chị Hà và phụ huynh. Chị N.T.H. - mẹ cháu N. chia sẻ: “Với sự kiên trì, nhẫn nại của bác sĩ Hà, năm 6 tuổi, con tôi đã có thể đi học với các bạn cùng trang lứa. Đến nay, cháu đã 8 tuổi và hoàn toàn bình phục, hòa nhập tốt với bạn bè, trường lớp. Gia đình rất mừng và luôn biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bác sĩ Hà và các y, bác sĩ”.

Trong suốt gần 10 năm qua, bác sĩ Hà cùng đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên của Đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa đã nỗ lực điều trị, can thiệp giúp cho hàng trăm trẻ em bị khuyết tật trí tuệ được hoà nhập cộng đồng.

Bên cạnh tình yêu thương, sự nhẫn nại dành cho trẻ em khuyết tật trí tuệ, bác sĩ Hà còn dành nhiều thời gian cùng đồng nghiệp nghiên cứu các đề tài khoa học như: Tỷ lệ hiện mắc và hiệu quả can thiệp rối loạn phổ tự kỷ trẻ em từ 18-60 tháng tại Hà Tĩnh; Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động thô cho trẻ bại não đang điều trị tại bệnh viện; Kiến thức, thực hành của các bà mẹ có con bại não thể co cứng đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng… Những đề tài này đã nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan chuyên môn, góp phần quan trọng vào việc can thiệp, điều trị cho trẻ em bị khuyết tật trí tuệ.

Những cống hiến của bác sĩ Nguyễn Thị Hà đã được các cấp đánh giá, ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen. Tuy nhiên, với bác sĩ Hà, niềm hạnh phúc nhất là khi hàng trăm đứa trẻ dần cải thiện khả năng hòa nhập. Đó là động lực để chị tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến, gắn bó với nghề.

z5939299133867-746192fbe9276e69e410e0d68c1ae8f2-6095.jpg
Bác sĩ Hà còn là một người thầy tận tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với các đồng nghiệp trẻ.

Bác sĩ Hà là một lãnh đạo khoa có năng lực chuyên môn tốt, có ý thức trong việc nâng cao năng lực về điều trị cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói… Với sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu thương, bác sĩ Hà luôn dành thời gian quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng, có một cuộc sống ý nghĩa.

Cùng với việc hoàn thành tốt trọng trách đối với người bệnh, bác sĩ Hà còn là một người thầy tận tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các đồng nghiệp trẻ, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Khoa Nội nhi nói riêng, Bệnh viện Phục hồi chức năng nói chung.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!