Ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số

(Baohatinh.vn) - Với nhiều giải pháp được triển khai, ngành dân số Hà Tĩnh đã thực hiện tốt việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Năm 2024, ngành dân số (DS) Hà Tĩnh đã cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định, nâng cao chất lượng DS, tập trung chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW.

bqbht_br_z5956946426935-2ce899d47b630a77a3862a35de084557.jpg
Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh phối hợp với Thành đoàn tổ chức giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho học sinh Trường THCS Lê Bình.

Tại TP Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức nhiều chương trình truyền thông về chính sách DS, thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, nói chuyện chuyên đề về giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên…

Chị Nguyễn Thị Thương - Trưởng phòng DS - Truyền thông (Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh) thông tin: “Chúng tôi đã phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo công tác DS và phát triển thành phố lồng ghép nhiều nội dung trong công tác chuyên môn với công tác DS - kế hoạch hóa gia đình. Điển hình như phối hợp với Hội LHPN triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, phối hợp với Đoàn thanh niên tư vấn, cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, kết hợp với Hội Người cao tuổi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong quá trình thích ứng với già hóa DS...”.

Nhờ triển khai thực hiện tốt các hoạt động nên ngành DS thành phố Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2024, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 30% (giảm 0,19% so với năm 2023); số bà mẹ mang thai ước cả năm là 925, trong đó, 88% được sàng lọc trước sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch giao 72%); số trẻ em sàng lọc sơ sinh ước cả năm là 750 trẻ, tương ứng tỷ lệ 64% trẻ được sàng lọc sơ sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm (kế hoạch giao 27%)…

bqbht_br_z5887832111890-d3d0da9f7d538b65434df19cb817c42d.jpg
Người cao tuổi xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) được thăm khám, chăm sóc sức khỏe.

Các địa phương trong tỉnh cũng đã nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, đưa chính sách DS tới người dân.

Tại huyện Kỳ Anh, ngành DS đã phối hợp với các cấp, ngành gắn công tác DS và phát triển với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững. Kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp thông qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh các xã và mạng lưới cộng tác viên… để truyền tải chính sách DS tới từng đối tượng một cách phù hợp.

Theo đó, trong năm 2024, ngành DS huyện Kỳ Anh đã thực hiện hoạt động truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của huyện trên 100 lượt; thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã trên 3.000 lượt và truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình trên 1.000 lượt, tư vấn sức khỏe trên 2.000 lượt…

Chị Lê Thị Xuân Hương - Trưởng phòng DS - Truyền thông (Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh) cho biết: “Năm 2025, ngành DS huyện Kỳ Anh đặt ra các mục tiêu: giảm tỷ suất sinh thô 0,3%o, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con thêm 4%... Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng DS như: sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Từ đó, nâng cao chất lượng DS, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

bqbht_br_z6149054389989-7b45ec58b32fdd8f68951fcacf8146f7.jpg
Năm 2024, tỷ lệ trẻ em được sàng lọc sơ sinh ở Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu được giao.

Với sự nỗ lực của ngành DS cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác DS năm 2024 của toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Số trẻ sinh ra ước là 14.961 cháu, tương ứng tỷ suất sinh thô là 11,33 %o (giảm 1,26%o so với năm 2023); số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên ước là 4.819 cháu (giảm 500 cháu so với năm 2023), tương ứng với tỷ lệ sinh trên 2 con là 32,21% (giảm 0,1% so với năm 2023).

Số bà mẹ mang thai ước là 11.699 ca, trong đó, có 78,2% người được sàng lọc trước sinh (kế hoạch được giao là 52%). Trong năm, có 9.051 trẻ được sàng lọc sơ sinh, tương ứng tỷ lệ 60,5% (kế hoạch được giao là 55%). Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ước tăng 15% so với năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm...

bqbht_br_z6156678259461-5f7c8eb74ac9af1e7b33ff2fbf168164.jpg
Bước sang năm 2025, ngành DS Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định quy mô, nâng cao chất lượng DS.

Năm 2025, ngành DS sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS; đẩy mạnh xã hội hoá, thực hiện sâu rộng công tác truyền thông, giáo dục, vận động về DS và phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng DS đang được triển khai trên địa bàn như: sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên... Xác định rõ mục tiêu dài hạn và ngắn hạn theo thứ tự ưu tiên để giao chỉ tiêu và bố trí ngân sách tương ứng theo mức mà Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã quy định.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!