Vinmec cứu sống bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn muộn

(Baohatinh.vn) - Bệnh nhân 54 tuổi mắc ung thư thực quản giai đoạn muộn, lại bị huyết áp cao, tiểu đường. Ngỡ không qua được cửa tử khi bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật, nhưng may mắn, nhờ đội ngũ bác sĩ Vinmec Times City (Hà Nội), bệnh nhân đã được cứu sống.

Hai lần mắc ung thư với bệnh chồng bệnh

Anh N.X.T (sinh năm 1970, Hà Nội) từng được chẩn đoán ung thư dây thanh quản, đã phẫu thuật cắt bán phần dây thanh quản cách đây 8 năm. Đến tháng 3/2024, một lần nữa bệnh nhân lại đối mặt với ung thư thực quản đoạn 1/3 trên - giữa.

Khi phát hiện, khối u đã ở giai đoạn muộn, kích thước lớn, xâm lấn các cấu trúc xung quanh và có di căn hạch. Đồng thời, bệnh nhân bị tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm, khiến 2 bệnh viện lớn từ chối phẫu thuật.

Tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) trong tình trạng bệnh phức tạp, bệnh nhân được Hội đồng Ung bướu (MTB) của bệnh viện chỉ định điều trị hóa - xạ trị, đồng thời triệt căn khối u. Tuy nhiên, khối u không đáp ứng hoàn toàn, phẫu thuật trở thành phương án duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

“Trên hình ảnh chụp PET CT, chỉ còn phần lõi của khối bắt thuốc chứng tỏ khối u đã đáp ứng khá tốt với hóa - xạ trị. Nghĩa là thực sự khối ung thư không còn lớn như quan sát thấy trên hình ảnh cắt lớp vi tính. Do đó, bệnh nhân vẫn còn khả năng phẫu thuật mặc dù rất khó khăn. Chúng tôi đã đề xuất phẫu thuật nội soi cắt u với ê-kíp có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật triệt căn”, PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật – Tiết niệu và Đồng Chủ tịch Hội đồng Ung bướu, cho biết.

anh-1-3.jpg
Bác sĩ đa chuyên khoa phối hợp tìm ra phương án điều trị cho bệnh nhân

Cũng theo PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn, đây là quyết định khó khăn, bởi khối u sau hóa - xạ trị triệt căn dính nhiều vào các cấu trúc quan trọng như tim, khí phế quản và động mạch chủ ngực. Các phẫu thuật viên đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng bóc tách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Một thách thức lớn khác trong ca phẫu thuật là vấn đề hẹp khí quản, di chứng từ ca phẫu thuật dây thanh quản 8 năm trước của bệnh nhân. Đường kính khí quản tại vị trí hẹp chỉ khoảng 6mm, bằng một nửa kích thước bình thường, khiến việc đặt ống nội khí quản trở nên khó khăn và có nguy cơ thất bại.

“Các bác sĩ Vinmec thống nhất chuẩn bị 3 phương án gây mê, trong đó, đặt ống nội khí quản kích thước nhỏ là ưu tiên hàng đầu, trong khi 2 phương án dự phòng là mở khí quản và sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO). Mọi nguồn lực, thiết bị đều sẵn sàng trong phòng mổ để xử trí các tình huống”, ThS.BS Vũ Tuấn Việt, Trưởng khoa gây mê – giảm đau, cho biết.

Trong suốt 8 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời tạo hình thực quản mới tại vị trí sau xương ức, đảm bảo chức năng nuốt và duy trì chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe nhờ được áp dụng các phương pháp giảm đau tiên tiến và chăm sóc hậu phẫu ERAS (phục hồi sớm và không đau sau phẫu thuật). Chỉ sau 7 ngày, bệnh nhân đã được xuất viện, sớm hơn so với khoảng thời gian thông thường từ 10 - 15 ngày.

anh-2-5.jpg
Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể cử động thoải mái và xuất viện ngay sau một tuần.

Đột phá trong phẫu thuật ung thư tiêu hóa bằng phương pháp nội soi

Phẫu thuật ung thư thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày hoặc đại tràng hiện vẫn được coi là kỹ thuật mổ đường tiêu hóa khó nhất của phẫu thuật tiêu hóa. Để đạt được mức độ triệt căn, lấy tối đa các tổ chức ung thư cho người bệnh, phương pháp mổ thực quản phổ biến ở nhiều bệnh viện trên thế giới vẫn là mổ mở.

Tại Vinmec, hơn 95% các ca phẫu thuật ung thư tiêu hóa hiện được thực hiện bằng phương pháp nội soi. Làm nên con số này chính là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Trong đó, PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, được biết đến là một trong hai phẫu thuật viên tiên phong tại Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị ung thư thực quản. Đến nay, ông đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư từ 10-20 năm sau điều trị.

Hệ thống Y tế Vinmec nói chung và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City luôn cập nhật các hướng dẫn điều trị ung thư mới nhất từ Mỹ và Nhật Bản… đảm bảo áp dụng những tiến bộ y học tiên tiến. Các ca phẫu thuật được thực hiện với phương pháp giảm đau hiện đại, đặc biệt không sử dụng morphin, kết hợp chăm sóc theo mô hình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS), giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng, trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!