Hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, công tác phòng, chống HIV/AIDS được ngành y tế tập trung triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.

ndt4591-17328506822881371597976a.jpg
Toàn cảnh điểm cầu trung ương. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Sáng 29/11, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh trực tuyến hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2024.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế về phòng, chống AIDS.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_1b.jpg
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Khai mạc lễ mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đã phối hợp với các địa phương triển khai một cách toàn diện công tác phòng, chống HIV/AIDS. Từ công tác tuyên truyền, dự phòng đến đa dạng hóa hình thức xét nghiệm, nâng cao chất lượng điều trị HIV.

bo-truong-y-te-phat-bieu-17328504603862019154293a.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nên Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đến nay, Việt Nam đã khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới mức 0,3%, giảm số người nhiễm HIV mới, số người chuyển sang AIDS và số người tử vong do HIV/AIDS.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: hưởng ứng thông điệp của Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV và AIDS, Việt Nam đã chọn chủ đề cho Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 là “Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030". Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, Bộ Y tế rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, đồng hành tích cực từ các tổ chức quốc tế, sự quan tâm, phối hợp và vào cuộc đồng bộ của các bộ, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_2a.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã được nghe thông tin tổng quát về tình hình dịch bệnh HIV/AIDS và những thách thức để đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Theo đó, ước tính hiện nay, cả nước hiện có khoảng 249.000 người nhiễm HIV đang sống trong cộng đồng. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới; tỷ lệ người nghiện ma túy điều trị bằng methanol, quan hệ tình dục đồng giới điều trị trước phơi nhiễm HIV còn thấp so với mục tiêu đặt ra... Đây là những thách thức không nhỏ trong công tác phòng, chống và chấm dứt dịch bệnh AIDS.

Để chấm dứt đại dịch vào năm 2030, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp có sự quan tâm thỏa đáng cho công tác phòng, chống nhất là trong công tác phối hợp với ngành y tế để triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế ở các tuyến nhất là vùng sâu, vùng xa; tập trung huy động nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

bqbht_br_du-phong-hiv-1a-4383.jpg
Hà Tĩnh triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Thời gian qua, tại Hà Tĩnh, công tác phòng, chống HIV/AIDS được ngành y tế tập trung triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV. Đặc biệt, chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS.

Lũy tích đến tháng 11/2024, trên địa bàn Hà Tĩnh phát hiện 1.250 người nhiễm HIV, trong đó có 641 trường hợp nhiễm HIV còn sống, được quản lý và điều trị bằng ARV, 414 trường hợp tử vong do AIDS, 195 trường hợp không có mặt trên địa bàn. Đến nay, 13/13 huyện, thị xã, thành phố và 216/216 xã, phường đều có người nhiễm HIV/AIDS. Riêng 10 tháng năm 2024, tại Hà Tĩnh phát hiện mới và quản lý 38 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 31 trường hợp lây truyền qua quan hệ tình dục, chủ yếu ở độ tuổi trưởng thành, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định: để thực hiện được mục tiêu vào năm 2030 chấm dứt đại dịch AIDS đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, các bộ, ngành và địa phương phải xem công tác phòng, chống HIV/AIDS là một nhiệm vụ quan trọng; tăng cường đầu tư, bố trí nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, chống phân biệt, kỳ thị.

ndt4573-17328504025871711292261a.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Bộ Y tế cần huy động mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học - công nghệ trong triển khai các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS ở các tuyến; đa dạng hóa hình thức truyền thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng mong các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để Việt Nam triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS. Việt Nam cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, xây dựng các chính sách phù hợp để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch, hướng tới mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!