Công đoàn Hà Tĩnh sáp nhập một số đơn vị cấp trên cơ sở

(Baohatinh.vn) - Việc sáp nhập các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở Hà Tĩnh nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn Hà Tĩnh sáp nhập một số đơn vị cấp trên cơ sở

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quyết định sáp nhập Công đoàn ngành Giao thông và Công đoàn ngành Xây dựng thành Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố quyết định sắp xếp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII (về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, Công đoàn ngành Giao thông và Công đoàn ngành Xây dựng được sáp nhập thành Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng; Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh thành công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương.

Công đoàn Hà Tĩnh sáp nhập một số đơn vị cấp trên cơ sở

LĐLĐ huyện Can Lộc tiếp nhận cán bộ chuyên trách từ Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh.

Như vậy, sau khi tiến hành sáp nhập, từ 22 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, toàn tỉnh hiện còn 20 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, quản lý 1.524 công đoàn cơ sở với gần 70.000 đoàn viên.

Những cán bộ chuyên trách công đoàn dôi dư do sáp nhập đã được điều chuyển đến công tác ở một số đơn vị còn thiếu cán bộ chuyên trách để phù hợp với tình hình, cơ cấu tổ chức.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast