Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường THPT Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen.

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội,

Sáng 26/2, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THPT Nghèn (Can Lộc) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở các đơn vị khác trên địa bàn, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, CĐCS Trường THPT Nghèn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hăng hái thi đua lao động, giảng dạy. Từ đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhà trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

CĐCS Trường THPT Nghèn luôn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn của các tổ công đoàn, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên và NLĐ; thực hiện tốt vai trò chức năng của mình trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách; việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với CBNGNLĐ cũng như lan tỏa các vấn đề an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ và phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19...

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Đoàn chủ tịch đại hội.

Trong nhiệm kỳ, CĐCS Trường THPT Nghèn đã phối hợp với nhà trường vận động trao tặng nhiều suất quà trong các dịp lễ, tết... Phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ giáo viên khó khăn...

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Ông Lê Xuân Thắng - Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Nghèn báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kì, Công đoàn nhà trường hỗ trợ cho 11 giáo viên đi biệt phái với số tiền hơn 165 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn nhà trường luôn làm tốt việc tham gia Quỹ “Xã hội công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh”, giới thiệu 2 giáo viên được hỗ trợ làm nhà từ quỹ với số tiền 50 triệu đồng...

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Thúy, đại diện Tổ Công đoàn Hóa - Sinh trình bày tham luận: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa công đoàn với tổ chuyên môn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động".

Nhiều phong trào thi đua như: Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... đã được CĐCS Trường THPT Nghèn đẩy mạnh, phát động trong mỗi đoàn viên, tạo hiệu quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ công đoàn đã kết nạp mới 8 đoàn viên, tổng số đoàn viên lên 104 đồng chí, sinh hoạt ở 8 tổ công đoàn.

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Ông Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh: "Nhiệm kỳ qua, CĐCS Trường THPT Nghèn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Nhiệm kỳ tới, CĐCS cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên; phát động các phong trào thi đua để xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Trường THPT Nghèn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBGVNLĐ; tăng cường các hoạt động xã hội và tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Trường học không khói thuốc”...; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh.

CĐCS Trường THPT Nghèn đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: 100% CBNGNLĐ được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp; hằng năm, có 100% cán bộ, nhà giáo và người lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành giáo dục phát động; hằng năm, có trên 90% nhà giáo và lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen...

Đại hội CĐCS Trường THPT Nghèn đã bầu ra 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 3 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Ban Chấp hành CĐCS Trường THPT Nghèn nhiệm kỳ 2023-2028 nhận hoa chúc mừng từ các đại biểu.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast