Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I, năm 2023, 100% cơ sở Đoàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hưởng ứng “Ngày chủ Nhật xanh” toàn quốc lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 19/3, cùng với tuổi trẻ cả nước, 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Sáng 19/3, Huyện đoàn Can Lộc ra quân thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2023”. Đây là chương trình hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu trồng, chăm sóc 1 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở… trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh Hoàng Nguyên

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Hơn 150 đoàn viên, thanh niên Can Lộc đã tham gia trồng 3.000 cây tràm tại khu vực đồi trọc thuộc xã Gia Hanh.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Việc trồng cây phủ xanh đồi trọc tại các khu vực đồi núi ở Can Lộc nhằm tăng diện tích cây xanh, chống xói mòn, biến đổi khí hậu. Ảnh Hoàng Nguyên

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Huyện đoàn Can Lộc cũng phối hợp Đoàn xã Phú Lộc huy động kinh phí từ nguồn lực xã hội hóa, trao tặng 300 cây hoa ban cho xã Phú Lộc để trồng tại các trục đường liên thôn. Ảnh Hoàng Nguyên

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Dịp này, Huyện đoàn cũng ra mắt 2 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng đường quê có chiều dài hơn 2 km, trị giá 20 triệu đồng tại xã Vượng Lộc. Đây là chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên nhằm hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2023, “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I, năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của huyện đoàn Can Lộc. Ảnh Hoàng Nguyên

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐVTN TP Hà Tĩnh ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, xây dựng đô thị văn minh bằng các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Nghi Xuân ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động: thu gom xử lý rác thải, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại các hộ gia đình, trao tặng mô hình em nuôi của Đoàn...

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Tuổi trẻ Vũ Quang ra quân hưởng ứng tại xã Quang Thọ, xã Đức Hương; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Bồng.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Hương Khê ra mắt 1 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; phát quang 1 km hành lang đường giao thông, thu gom và xử lý rác thải, dọn dẹp tuyến đường thanh niên nông thôn.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐVTN huyện Cẩm Xuyên ra quân hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Thu gom rác thải tái chế gây quỹ tại huyện Đức Thọ.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐVTN huyện Kỳ Anh vệ sinh môi trường tại khu vực đài tưởng niệm liệt sỹ.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐVTN huyện Hương Sơn vệ sinh môi trường tại các khu vực sông, hồ.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

ĐVTN Thạch Hà tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm công cộng.

“Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I, năm 2023 thu hút hơn 4.000 ĐVTN toàn tỉnh, tham gia trồng mới và chăm sóc hơn 2.270 cây xanh; hỗ trợ xây dựng 86 vườn mẫu, 25 khu dân cư mẫu, xoá bỏ 236 vườn tạp; thu gom gần 9 tấn rác thải; xây dựng 7 vườn ươm với gần 4.000 bầu cây; xây dựng, chỉnh trang 62 khuôn viên nhà văn hóa, điểm vui chơi thiếu nhi; ra mắt 4 mô hình kinh tế thanh niên, 18 vườn hoa thanh niên; xây dựng 15 tuyến đường bích họa; quét vôi hơn 1.458 gốc cây; bốc dỡ hơn 1.238 biển quảng cáo sai quy định.

“Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I, năm 2023 là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast