ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, có giá trị thực tiễn là cơ sở quan trọng xây dựng nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII sắp tới.

Ngày 28/4, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các điểm cầu cấp huyện.

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam chủ trì hội nghị sáng ngày 28/4

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị ghi nhận 35 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện. Nhiều ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung cũng như các nội dung liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức trẻ, lực lượng vũ trang, thanh niên trường học…

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Đại biểu điểm cầu huyện Vũ Quang theo dõi hội nghị.

Đối với văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc, đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi giải pháp về công tác giáo dục, tổ chức các phong trào, chương trình hoạt động của thanh thiếu nhi; đồng hành, hỗ trợ vì sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam; phương án khắc phục những khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cho ĐVTN, ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh…

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Đại biểu điểm cầu huyện Hương Sơn theo dõi hội nghị.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XVII trình tại đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh ý kiến về các nội dung lớn của dự thảo báo cáo như: phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phương hướng, mục tiêu tổng quát, khẩu hiệu hành động, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá…, đại biểu cũng đã có nhiều góp ý, trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của thanh niên theo các lĩnh vực, địa bàn công tác.

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Bí thư Đoàn phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) Trương Hải Đức đề xuất đưa vào dự thảo báo cáo các giải pháp cụ thể, các cơ chế hỗ trợ đặc thù nhằm góp phần đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp.

ĐVTN khối địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, doanh nhân trẻ tập trung ý kiến về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp; các hoạt động đồng hành, hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Bí thư Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy Hồ Ánh Tuyết góp ý vào các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Các ý kiến của ĐVTN khối trường học, công chức, viên chức, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang tập trung các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chuyển đổi số; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, các chương trình đồng hành với thanh niên…

ĐVTN Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn

Điểm cầu Văn phòng Tỉnh đoàn chiều ngày 28/4

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ và phát biểu ý kiến rất trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, có giá trị thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là cơ sở quan trọng xây dựng nên tính thực chất, hành động, khả thi của báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo rộng rãi trong cán bộ, ĐVTN; khai thác tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, ĐVTN trong xây dựng văn kiện cũng như trong tổ chức các chương trình hành động, kế hoạch công tác của tổ chức Đoàn.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast