Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả các các hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo, hiến máu tình nguyện và phòng ngừa, ứng phó với thiên tai với tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng.

Chiều 22/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2022; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 13 hội chữ thập đỏ cấp huyện, thị xã, thành phố, 1 chi hội trực thuộc tỉnh, 260 hội cơ sở với 43.307 hội viên, 6.728 tình nguyện viên, 143.005 thanh thiếu niên, 208 đội tình nguyện viên.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thành công Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là các hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo, hiến máu tình nguyện và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Tĩnh Trần Thị Mai: Việc phát triển hội viên ở cơ sở rất khó khăn nên cần phải có cách thức tuyên truyền để thay đổi nhận thức, vận động người dân tham gia.

Tổng giá trị các hoạt động trên các lĩnh vực ước đạt gần 37,4 tỷ, trợ giúp cho 79.564 lượt người, trong đó, phong trào tết vì người nghèo đạt gần 24.4 tỷ đồng, riêng Tháng Nhân đạo đạt hơn 6,4 tỷ đồng; công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa đạt gần 3,2 tỷ đồng; các hoạt động khác là gần 3,4 tỷ đồng.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được triển khai hiệu quả. Tính từ 12/2021 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã tổ chức 18 đợt hiến máu, tiếp nhận được 4.342 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời lượng máu cần thiết cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê Trần Minh Dũng: Nhân lực tại hội cấp huyện hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác hội, cần có cơ chế bố trí số lượng cán bộ phù hợp để đảm bảo hiệu quả công việc.

Các chương trình, dự án được hội chỉ đạo, thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiến độ. Tiêu biểu như: Dự án Hỗ trợ người dân lao động di cư từ miền Nam trở về Hà Tĩnh do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 tại một số địa phương; Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại...

Các đơn vị đã đa dạng hóa cách thức vận động nguồn lực, xây dựng kế hoạch hoạt động lâu dài, tạo được niềm tin để các nhà tài trợ đồng hành với tổ chức hội.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Bùi Quang Dương: Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần có khảo sát thực tế để đưa ra những đề xuất phù hợp thực tiễn tại địa phương trong công tác cán bộ và cơ chế chính sách đối với tổ chức hội.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều đại biểu băn khoăn về vấn đề sáp nhập hội cơ sở; việc bố trí cán bộ hội cấp huyện để đảm bảo hiệu quả công việc...

Đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác xã hội nhân đạo; huy động nguồn lực trong phục vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ; phát triển hội viên tại cơ sở...

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc đề nghị các đơn vị tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung triển khai các công trình, phần việc nhân đạo chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội; rà soát công tác phòng chống thiên tai; huy động nguồn lực phục vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ...

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao bằng khen cho 3 tập thể...

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh cứu trợ, trợ giúp nhân đạo hơn 37 tỷ đồng

... và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast