Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

(Baohatinh.vn) - Không kể ngày hay đêm, mỗi khi có tình huống dịch, các đội cơ động phòng, chống dịch ở Hà Tĩnh lập tức có mặt, “thần tốc” triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Lộc Hà ghi nhận 9 ca bệnh Covid-19, trong đó, địa điểm nhà tắm nước ngọt công cộng tại bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) trở thành nơi lây nhiễm của nhiều ca bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Các đội cơ động phòng, chống dịch Trung tâm Y tế huyện phối hợp với nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa ở TDP Xuân Hải trong đêm 11/6.

Để ứng phó với các nguy cơ của dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch, mỗi đội 10 người để phản ứng nhanh trước các tình huống dịch xảy ra.

Kể về quá trình chống dịch tại thị trấn Lộc Hà, bác sỹ Võ Ánh Quốc - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế kiêm Đội trưởng Đội cơ động phòng, chống dịch số 2 chia sẻ, sau khi test nhanh, phát hiện 2 trường hợp đầu tiên ở TDP Xuân Hải có kết quả dương tính (ngày 10/6), anh em trong đội nhanh chóng đưa 2 người đến trạm y tế để cách ly tạm thời và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm khẳng định, đồng thời chủ động khoanh vùng, điều tra những người có tiếp xúc gần với ca bệnh để có phương án phòng, chống dịch.

Trong đêm hôm đó, khi có kết quả xét nghiệm khẳng định 2 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, 100% thành viên của 2 đội cơ động phòng chống dịch của Trung tâm Y tế đã phối hợp với nhân viên y tế BVĐK huyện tiến hành tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan và trong khu vực phong tỏa.

Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Cán bộ, nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu cho trên 1.200 người trong khu vực phong tỏa ở Lộc Hà.

“Lúc đó trời đã về khuya, lại sắp mưa, nhưng xác định tính chất phức tạp và nguy hiểm của 2 ca bệnh nên anh em không ai nề hà, ngại ngần mà khẩn trương lấy mẫu cho từng hộ dân với tinh thần càng nhanh càng tốt. Hoàn thành được việc lấy mẫu cho gần 1.200 người dân trong khu vực phong tỏa mang đi xét nghiệm cũng là lúc trời đã rạng sáng” - bác sỹ Võ Ánh Quốc cho biết thêm.

Gần đây nhất, khi nhận được thông tin có người từ TP HCM về quê ở xã Ích Hậu, ngay trong đêm 10/7, đội cơ động phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng về tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm, từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, dịch, không để lây lan ra cộng đồng.

Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Sự “thần tốc” của Đội cơ động phòng, chống dịch đã góp phần giúp Lộc Hà phát hiện rất sớm 2 ca bệnh ở xã Ích Hậu.

Bác sỹ Đào Văn Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà khẳng định: “Trong suốt thời gian qua, 20 con người của 2 đội cơ động phòng, chống dịch đã thực sự xông pha, không quản ngày đêm, hiểm nguy, “thần tốc” có mặt tại các địa điểm có ca bệnh hoặc trường hợp nghi ngờ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều người đã gác lại việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ, tất vì sự an toàn cho cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh”.

Còn tại Can Lộc, dù đến nay chưa ghi nhận ca bệnh, tuy nhiên, toàn huyện lại có 118 F1 liên quan đến các ca bệnh nên nguy cơ dịch luôn thường trực. Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã thành lập 2 đội cơ động phòng, chống dịch, mỗi đội 8 người do 2 phó giám đốc trung tâm làm đội trưởng.

Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc lấy mẫu xét nghiệm cho một trường hợp F1 của 2 ca bệnh ở Ích Hậu.

Ông Nguyễn Viết Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Tôi nhớ rất rõ ngày 12/6, có một trường hợp ở xã Khánh Vĩnh Yên qua test nhanh cho kết quả dương tính. Nhận được thông tin, toàn bộ anh em trong đội nhanh chóng có mặt tại nhà đối tượng để triển khai việc phòng, chống dịch. Ngoài việc lấy mẫu gửi xét nghiệm khẳng định, toàn bộ người tiếp xúc với đối tượng được truy vết để test nhanh. Các phương án tiêu độc khử trùng, vận chuyển bệnh nhân khi trường hợp này dương tính, khoanh vùng lấy mẫu… đều được anh em trong đội chuẩn bị sẵn. Đến 23h đêm, khi có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính, toàn bộ anh em trong đội mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời khỏi địa bàn để đi ăn tối”.

Liên quan đến 2 trường hợp là F1 là 2 ca bệnh ở Ích Hậu, 1h sáng ngày 11/7, đội cơ động phòng, chống dịch của Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại nhà các F1 để đưa đi cách ly tập trung và tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm, khai thác lịch trình tiếp xúc của 2 trường hợp F1 để xác định kịp thời các F2.

Đội cơ động “thần tốc” chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - có lệnh là lên đường!

Hiện nay, tất cả các trung tâm y tế của các huyện, thị, thành phố đều thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch.

Tương tự như Lộc Hà và Can Lộc, hiện nay, tất cả các trung tâm y tế ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn Hà Tĩnh đều thành lập từ 1 - 2 đội cơ động phòng, chống dịch với số lượng từ 8 - 10 người/đội. Các đội cơ động đang tiếp tục thường trực 24/24h, sẵn sàng nhận nhiệm vụ liên quan đến việc giám sát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu khi có tình huống dịch hoặc xuất hiện các F1, F2 trên địa bàn.

Cùng với các đội cơ động phòng, chống dịch cấp tỉnh, các đội cơ động phòng, chống dịch ở tuyến huyện là lực lượng đóng vai trò chính trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống khi có tình huống dịch ở trên địa bàn mình. Họ là những người không quản ngày đêm, giờ giấc, tiên phong, “thần tốc” đến các điểm nóng khi có lệnh. Dù phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ song họ đều không chùn bước, e ngại. Những nỗ lực, đóng góp, hy sinh của các đội cơ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là rất to lớn và đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!