Sáng 13/8/2010 trên bầu trời Việt Nam sẽ xuất hiện trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm.
Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm CLB thiên văn học trẻ VN, một trận mưa sao băng thuộc loại đẹp nhất trong năm 2010 sẽ xuất hiện trên bầu trời, vào rạng sáng ngày 13/8/2010. Ông Sơn cho biết: “Đây là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, và ở nước ta, bằng mắt thường, nhìn lên bầu trời phía Đông Bắc có thể xem được”.
Vệt sao băng trong màn đêm
Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam còn bổ sung thêm rằng, mưa sao băng không chứa nhiều tia tử ngoại, nên an toàn khi quan sát bằng mắt thường. Khoảng 2 - 3 giờ sáng ngày 13/8 sẽ là thời điểm mưa sao băng cực đại. Số sao băng xuất hiện khoảng 100 vệt/giờ.Do thời điểm xuất hiện mưa sao băng trùng với ngày đầu tháng âm lịch tại Việt Nam, nên những vệt sáng của sao băng không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng. Vì vậy, đây là dịp kỳ thú cho những ai quan tâm những hiện tượng thiên văn.Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay, muốn quan sát mưa sao băng, người xem phải kiên nhẫn. Theo suy đoán, trung bình một phút có khoảng 2 vệt sao băng, nhưng cũng có lúc bầu trời sẽ không xuất hiện sao băng, hoặc xuất hiện với tần suất dày hơn…Để xem mưa sao băng rõ hơn, các chuyên gia khuyến cáo người xem tránh quan sát ở những nơi có ánh đèn cao áp và bị cản tầm nhìn.
Mưa sao băng
Hiện tượng mưa sao băng là gì? Mưa sao băng xuất hiện khi Trái Đất đi qua đám thiên thạch. Bị hút bởi lực hấp dẫn của Trái Đất, đám thiên thạch này đi vào khí quyển và bốc cháy, tạo nên vệt loé sáng trên bầu trời. Hằng năm, nhiều trận mưa sao băng diễn ra, song không phải trận nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Người phương Tây, trước đây, thường cho rằng nếu ai nhìn thấy mưa sao băng thì điều ước của họ sẽ thành sự thật. Ngược lại, người phương Đông lại cho rằng đây là điềm xấu với hiện tượng “sao sa.”Tuy nhiên, theo chuyên gia thiên văn học Nguyễn Đức Phường, “mưa sao băng là hiện tượng hết sức bình thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như thời tiết. Khoa học hiện nay cũng có thể dự báo được những trận mưa sao băng này”.
Bổ sung thêm hệ thống điều hòa, quạt mát và nước uống là những giải pháp đang được các cơ sở y tế của Hà Tĩnh triển khai nhằm chống nóng, giảm nhiệt cho người bệnh.
Tập 11 chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 vừa lên sóng đã mang đến cho khán giả trận tranh tài hấp dẫn, gay cấn giữa 2 đội đến từ Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn) và Trường THCS Nguyễn Trọng Bình (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương phải đảm bảo kỳ thi diễn ra thông suốt, nghiêm túc, chỉn chu từ khâu chuẩn bị đến tổ chức, tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính ảnh hưởng tới kỳ thi.
Tại cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 3 quý III chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Võ Hồng Thiên - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã có màn thể hiện xuất sắc và suýt chạm tay vào vòng nguyệt quế.
Là năm đầu tiên triển khai kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có một số điều đặc biệt chưa từng có trước đây.
Nhân viên y tế và người dân Hà Tĩnh đã được trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý ban đầu nhanh chóng và đúng cách trong tình huống khẩn cấp về sức khỏe trước khi được đưa đến cơ sở y tế.
Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
Không đầy một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Tại các trường học ở Hà Tĩnh, không khí ôn tập của học sinh đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Việc chuyển giao kỹ thuật PHCN bàn chân bẹt, cong vẹo cột sống ở trẻ từ các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương cho y, bác sỹ Hà Tĩnh nhằm phát hiện và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Chỉ trong hơn 1 tuần qua, đội cứu hộ, cứu nạn và lực lượng chức năng tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đã kịp thời cứu sống 10 người dân và du khách bị đuối nước.
Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Kết thúc khoá học 2021 - 2025 (đối với hệ đại học K14), Trường Đại học Hà Tĩnh có 389 sinh viên ở hệ đào tạo đại học được xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025.
Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Luật Nhà giáo vừa được thông qua quy định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Vậy lương của giáo viên cao nhất là bao nhiêu?