Chuyện lương y Nguyễn Cao Niên "mát tay" chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Chỉ bằng lá cây rừng, hơn 50 năm qua, lương y Nguyễn Cao Niên ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh đã bào chế thành bài thuốc để chữa lành bệnh bỏng và bệnh thận cho rất nhiều người.

Lương y Nguyễn Cao Niên (SN 1949) lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề y tại thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 17 tuổi, ông được gia đình cho theo học đông y ở quê nhà, nhưng 1 năm sau, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Cao Niên quyết định lên đường nhập ngũ.

Vào quân đội, ông tiếp tục học đông y tại Viện 177 thuộc Tổng cục Hậu cần, sau đó học thêm tây y rồi tiếp tục trở về công tác tại Tổng cục Hậu cần. Kết hợp đông – tây y đã giúp ông có được nhiều kinh nghiệm trong khám chữa bệnh, để sau này khi xuất ngũ trở về địa phương, ông lại dành hết kiến thức, kinh nghiệm đã tích luỹ được phục vụ bà con nhân dân.

bqbht_br_anh-1.png
Không cho phép mình nghỉ ngơi từ quân ngũ trở về, lương y Nguyễn Cao Niên bắt tay vào nghiên cứu, phát triển hai bài thuốc gia truyền của gia đình là chữa bỏng và chữa thận.

Tính đến thời điểm hiện nay, lương y Nguyễn Cao Niên đã có hơn 50 năm nghiên cứu, phát triển và sử dụng bài thuốc chữa bỏng truyền thống của gia đình. Ông đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Ông tâm sự: “Chữa bỏng không chỉ quan trọng ở việc chữa lành vết thương mà cả đảm bảo thẩm mỹ cho bệnh nhân, đặc biệt là vết thương ở những vùng hở, ở các bạn trẻ thì yếu tố đó càng đặc biệt quan trọng, nên tôi sẽ cố gắng hết sức không để lại vết sẹo ngoài da”.

bqbht_br_789.jpg
Sở Y tế cấp giấy chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh và giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền cho lương y Nguyễn Cao Niên.

Không chỉ chữa bỏng, trong nhiều năm trở lại đây, lương y Nguyễn Cao Niên còn dày công nghiên cứu và phát triển bài thuốc chữa suy thận. Mặc dù bài thuốc chỉ có hiệu quả rõ rệt nhất đối với bệnh nhân suy thận độ 3 trở lại và chưa phải chạy thận nhân tạo, nhưng tiếng lành đồn xa, đã có hàng trăm bệnh nhân suy thận được chữa khỏi.

2.png
Lương y Nguyễn Cao Niêm bốc thuốc cho người bệnh tại nhà.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng ông Nguyễn Tiến Dũng (xã Mai Hoa, thuộc huyện Vũ Quang cũ) vẫn không quên được những ngày ông cùng con trai ngược xuôi ở các bệnh viện lớn nhỏ để chữa bệnh, nhưng rồi được nghe tên và biết đến bài thuốc chữa bệnh của lương y Nguyễn Cao Niên, ông đã tìm đến để được giúp đỡ. Ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Năm con tôi 12 tuổi cháu bị suy thận, đã chạy chữa nhiều. Sau khi được người khác chỉ dẫn, tôi tìm đến ông Nguyễn Cao Niên. Giờ bệnh của cháu đã khỏi, cháu đã lập gia đình”.

“Thuốc suy thận Cao Niên” là bài thuốc gia truyền của gia đình ông Nguyễn Truật truyền lại cho con là ông Nguyễn Hiệu, sau đến cháu là Nguyễn Cao Niên. Bài thuốc kết hợp một số dược liệu có thể giúp phục hồi, hỗ trợ chức năng thận được lương y Nguyễn Cao Niên tiếp tục nghiên cứu và đúc rút kinh nghiệm thành một bài thuốc hoàn chỉnh. Bài thuốc đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người.

bqbht_br_3.png
Lương y Nguyễn Cao Niên luôn dành thời gian để kiểm tra các dược liệu trước khi được đưa vào sử dụng cho người bệnh.

Với những kết quả được kiểm nghiệm trên thực tế của bệnh nhân, hiện nay, bài thuốc chữa suy thận của ông đã được một cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp nghiên cứu hoàn thiện các cơ sở khoa học để sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền “Thuốc suy thận Cao Niên”, Hội Đông y Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị khoa học báo cáo đề tài điều trị suy thận mạn bằng thuốc đông y gia truyền “Thuốc suy thận Cao Niên”.

Ghi nhận tầm quan trọng của bài thuốc chữa bệnh suy thận của lương y Nguyễn Cao Niên, Tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng đã đánh giá cao hiệu quả của bài thuốc. Tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Hiếu cũng bày tỏ mong muốn lương y Nguyễn Cao Niên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các ngành chức năng ở Hà Tĩnh để phát triển bài thuốc với đầy đủ các luận cứ khoa học để bài thuốc sớm được ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng.

bqbht_br_dy.png
Tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương phát biểu tại Hội nghị khoa học báo cáo đề tài điều trị bệnh suy thận bằng thuốc đông y "Thuốc suy thận Cao Niên" diễn ra vào đầu tháng 7/2025 tại Hà Tĩnh.

Với tài năng và y đức của mình, năm 2014, lương y Nguyễn Cao Niên đã được Tổng hội Y học Việt Nam tặng giấy chứng nhận và kỷ niệm chương lương y tiêu biểu toàn quốc. Năm 2015, ông đạt giải thưởng Sản phẩm xanh vì sức khỏe người Việt. Mới đây nhất, năm 2024, ông được Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen. Với tấm lòng, y đức của mình, ông đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng gọi là “Thần y nhà quê”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.