Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).

Sáng 4/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện "Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo Sở Y tế điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

ndt0921-17516156532721943540161.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển YDCT cổ truyền, kết hợp YDCT với y học hiện đại - Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030", với nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác y dược cổ truyền đã đạt một số thành tựu đáng khích lệ: hệ thống các cơ sở y dược cổ truyền cơ bản được đầu tư nâng cấp; mạng lưới y dược cổ truyền ở tuyến y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng dược liệu, vị thuốc được bảo đảm, thuốc cổ truyền đa dạng và hiệu quả điều trị cao; dịch vụ khám, chữa bệnh lĩnh vực y dược cổ truyền ngày càng phong phú và đa dạng hóa…

bqbht_br_img-6657.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo Sở Y tế điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tính đến tháng 5/2025, toàn quốc có 259 phòng y tế, trung tâm y tế bố trí chuyên viên chuyên trách công tác y dược cổ truyền, tăng 1,8% so với năm 2019. Hệ thống khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền hiện có 5 bệnh viện tuyến Trung ương; 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viện y dược cổ truyền, đạt tỷ lệ 95%.

bo-truong-y-te-dao-hong-lan-1751615653036301657153.jpg
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, công tác phát triển YDCT trong 5 năm qua vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có - Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Tỷ lệ khám bệnh bằng y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh chung tại tuyến Trung ương chiếm 3,3%, tuyến tỉnh 13,8%, tuyến huyện 15,2%, tuyến xã 25,9%…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chương trình còn một số hạn chế như: các bệnh viện đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại nhưng chưa thực sự thu hút được người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh; khung đào tạo lĩnh vực y dược cổ truyền chưa phù hợp với thực tiễn; đầu tư nguồn lực cho y dược cổ truyền chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác phát triển y dược cổ truyền chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có...

Tại Hà Tĩnh, xác định lợi thế về tài nguyên và điều kiện tự nhiên, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho việc trồng, thu hoạch, sử dụng dược liệu và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền. Chất lượng khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Hiện nay, 100% trạm y tế xã, phường có cán bộ phụ trách công tác đông y, 100% trạm y tế có khám chữa bệnh đông y được thanh toán bảo hiểm y tế. Hội Đông y tỉnh bảo tồn, kế thừa trên 300 phương thuốc, bài thuốc y học cổ truyền và 70 cây thuốc quý...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về phát triển y dược cổ truyền trong lực lượng công an; công tác phát triển dược liệu; công tác truyền thông phát triển y học cổ truyền; xây dựng và phát triển hệ thống y dược cổ truyền tuyến y tế cơ sở tại địa phương phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu; công tác phát triển dược liệu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo; phát triển nuôi trồng dược liệu trong nước theo GACP...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của YDCT, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam. YDCT đã đi cùng lịch sử dân tộc với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền). Đồng thời, đánh giá cao ngành y tế trong triển khai Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Bộ Y tế nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đó là: "Phát triển Y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Cần nâng cao vai trò của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt trong điều trị bệnh mãn tính và phục hồi chức năng; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị; đẩy mạnh nghiên cứu về các bài thuốc dân gian, nâng cao tính khoa học của y học cổ truyền; đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu đông y, phát triển các phương pháp chữa bệnh hiệu quả bằng thảo dược; hỗ trợ đào tạo bác sĩ y học cổ truyền, mở rộng mô hình kết hợp đông - tây y".

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương đổi mới tư duy, có giải pháp cụ thể, khả thi, mang tầm chiến lược lâu dài; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chức danh nghề nghiệp, vị trí xứng đáng đối với đội ngũ làm công tác y học cổ truyền; gắn kết, xây dựng sản phẩm y học cổ truyền như các phẩm OCOP; chú trọng các nguồn lực đầu tư cho y học cổ truyền, các bệnh viện trọng điểm, phát triển nguồn dược liệu...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.