Ấn tượng phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù đề thi năm 2025 có xu hướng phân hóa mạnh, điểm trung bình một số môn giảm so với năm trước, nhưng Hà Tĩnh vẫn giữ được vị trí khá nổi bật trên bản đồ giáo dục cả nước.

Theo phổ điểm công bố, điểm trung bình môn Toán tại cụm thi Hà Tĩnh là 4,847, cao hơn mức trung bình toàn quốc (4,78 điểm), xếp thứ 9 trong số các tỉnh, thành.

toan.png
Phổ điểm môn Toán cả nước và vị trí của Hà Tĩnh.

Môn Ngữ văn ghi nhận mức điểm 7,913 – cao hơn đáng kể so với mức điểm trung bình là 7 của cả nước, đưa Hà Tĩnh lên vị trí thứ 2 toàn quốc.

ngu-van.jpg
Phổ điểm môn Ngữ văn.

Hai môn tự nhiên là Vật lý Hóa học tiếp tục là điểm sáng. Hà Tĩnh dẫn đầu toàn quốc với điểm trung bình lần lượt là 7,366 và 6,737, trong khi mức trung bình của cả nước ở hai môn này chỉ đạt 6,99 và 6,06. Đặc biệt, ở môn Hóa học, Hà Tĩnh có tới 19 điểm 10 – thuộc nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất.

vat-ly.jpg
Phổ điểm môn Vật lý.
hoa-hoc.jpg
Phổ điểm môn Hoá học.

Với môn Sinh học, Hà Tĩnh đạt điểm trung bình 6,185 điểm – cao hơn mức trung bình 5,78 toàn quốc và xếp thứ 6.

sinh-hoc.jpg
Phổ điểm môn Sinh học.

Ở môn Tin học, Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh với điểm trung bình lên tới 8,017 – vượt mức trung bình chung 6,78 đến 1,237 điểm, qua đó xếp thứ 2 toàn quốc.

tin-hoc.jpg
Phổ điểm môn Tin học.

Các môn xã hội cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Môn Lịch sử đạt 6,571 – cao hơn mức 6,52 trung bình toàn quốc và đứng thứ 10. Môn Địa lý tuy không lọt top điểm trung bình cao nhưng có đến 185 điểm 10 - thuộc nhóm địa phương có nhiều điểm tuyệt đối nhất.

lich-su.jpg
Phổ điểm môn Lịch sử.
dia-ly.jpg
Phổ điểm môn Địa lý.

Môn Công nghệ – Công nghiệp có điểm trung bình 6,417, cao hơn mức 5,79 toàn quốc và đứng thứ 7. Môn Công nghệ – Nông nghiệp đạt 7,994, vượt trung bình chung (7,72) và cũng xếp thứ 7 cả nước.

cn-cn.jpg
Phổ điểm môn Công nghệ - Công nghiệp.
cn-nn.jpg
Phổ điểm môn Công nghệ - Nông nghiệp.

Ở môn Giáo dục kinh tế và pháp luật - môn mới được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp, Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu với điểm trung bình 7,996, cao hơn mức chung cả nước là 7,69. Riêng môn Tiếng Anh, điểm trung bình của Hà Tĩnh là 5,319 - thấp hơn mức 5,38 toàn quốc nhưng vẫn nằm trong top 10 (xếp thứ 9).

ktpl.jpg
Phổ điểm môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.
tieng-anh.jpg
Phổ điểm môn Tiếng Anh.

So với năm 2024, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp của Hà Tĩnh năm 2025 có nhiều biến động theo cả hai chiều.

Một số môn có xu hướng giảm, điển hình như Toán giảm mạnh từ 6,5 (năm 2024) xuống còn 4,847; Hóa học từ 7,33 xuống 6,737; Sinh học từ 6,62 còn 6,185; Lịch sử từ 6,86 xuống 6,571; Tiếng Anh từ 5,66 còn 5,319.

Tuy nhiên, cũng có những môn ghi nhận sự cải thiện rõ rệt: Vật lý tăng nhẹ từ 7,23 (năm 2024) lên 7,366 (năm 2025); Ngữ văn từ 7,88 lên 7,913.

hoc-sinh-4.jpg
Ở hầu hết các môn thi, điểm trung bình tại cụm thi Hà Tĩnh cao hơn mức trung bình chung cả nước.

Từ phổ điểm trên, có thể thấy dù đề thi năm 2025 có xu hướng phân hóa mạnh, điểm trung bình một số môn giảm so với năm trước, nhưng Hà Tĩnh vẫn giữ được vị trí khá nổi bật trên bản đồ giáo dục cả nước. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của thì sinh tỉnh nhà cao thứ 3 cả nước. Nhiều môn không chỉ đạt điểm trung bình cao mà còn dẫn đầu toàn quốc, phản ánh sự nỗ lực và chất lượng toàn diện trong dạy học, ôn tập, cũng như tinh thần vượt khó của học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018) và hơn 26.700 thí sinh tự do theo chương trình cũ (GDPT 2006).

Tại Hà Tĩnh, tổng số thí sinh dự thi năm nay là hơn 17.300 em. Trong đó, hơn 17.000 thí sinh đăng ký thi theo chương trình GDPT 2018 và hơn 300 thí sinh tự do đăng ký theo chương trình GDPT 2006.

Thí sinh học theo chương trình GDPT 2018 làm bài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ (7 thứ tiếng).

Trong khi đó, thí sinh theo chương trình GDPT 2006 làm bài các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng với một bài thi tổ hợp tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.