Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 23 - 29 tháng Chạp sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Người dân mua đào rừng về chơi Tết. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN
Người dân mua đào rừng về chơi Tết. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Nhận định về xu thế thời tiết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 1-7/2 (tức ngày 23-29 tháng Chạp) sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Từ ngày 8-14/2 (tức 1-7 tháng Giêng) nhiệt độ tăng dần.

Ở khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận, từ ngày 1-7/2 (tức 23-29 tháng Chạp) sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, khu vực phía Bắc trời rét. Từ ngày 8-14/2 (tức 1-7 tháng Giêng) mưa giảm, nhiệt độ tăng dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 1-14/2 (tức 23 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực như sau: Tây Bắc Bộ từ ngày 1-7/2 (23-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi 6-8 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; mưa nhỏ, trời rét đậm. Từ ngày 8-11/2 (tức 1-4 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét. Từ ngày 12-14/2 (5-7 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét.

Đông Bắc Bộ từ ngày 1-7/2 (tức 23-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 5-8 độ C, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; mưa nhỏ, trời rét đậm. Từ ngày 8-11/2 (tức 1-4 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét. Từ ngày 12-14/2 (tức 5-7 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C; nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Khu vực Hà Nội từ ngày 1-7/2 (tức 23-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 15-18 độ C; mưa nhỏ, trời rét đậm. Từ ngày 8-11/2 (tức 1-4 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét. Từ ngày 12-14/2 (tức 5-7 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 14-17độ C, cao nhất 17-20 độ C, nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 1-7/2 (tức 23-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 17-20 độ C; nhiều mây, có mưa. Trời rét, phía Bắc có rét đậm. Từ ngày 8-11/2 (tức 1-4 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 12-14/2 (tức 5-7 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C; nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 1-7/2 (tức 23-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C; có mưa, mưa rào; phía Bắc trời rét. Từ ngày 8-11/2 (tức 1-4 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C; không mưa, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 12-14/2 (tức 5-7 tháng Giêng) nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C; không mưa, trưa chiều trời nắng.

Tây Nguyên từ ngày 1/2–14/2 nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C; phổ biến không mưa, ngày nắng. Nam Bộ từ ngày 1/2–14/2 nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C; phổ biến không mưa.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.