Đức Thọ có thêm 3 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Đợt 1 năm 2023, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chiều 19/10, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng NTM 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2023, toàn huyện đã xây dựng và trồng mới 32,92 km bồn hoa, hàng rào xanh; 4.390 cây bóng mát; chỉnh trang, cải tạo 1.311 vườn hộ, 2.270 vườn tạp; sắp xếp chỉnh trang nhà cửa 4.060 hộ. Chỉnh trang, nâng cấp 257 công trình phụ trợ; phá bỏ 420 công trình vệ sinh, xây dựng tự hoại; chỉnh trang nâng cấp, xây dựng mới 265 công trình chăn nuôi; phát quang, tổng dọn vệ sinh 330,8 km; lắp đặt 947 bể xử lý nước thải sinh hoạt, xây dựng 67 mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ. Lũy kế đến nay, có 119/142 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đối với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), đợt 1 năm 2023, toàn huyện có 6/7 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Tính đến nay, Đức Thọ có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Tùng Ảnh, Lâm Trung Thủy, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh); 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Bùi La Nhân, Tân Hương, Trường Sơn, Quang Vĩnh), các xã còn lại duy trì bền vững 20 tiêu chí xã NTM. Từ nay đến cuối năm 2023, Đức Thọ quyết tâm chỉ đạo 3 xã (Đức Đồng, Tùng Châu và An Dũng) xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Bùi La Nhân).

Về xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Đức Thọ đã đạt 4/9 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm 2023 có thêm 3 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; văn hóa, thể thao đô thị và hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị; có 10/13 tổ dân phố đạt chuẩn tổ dân phố kiểu mẫu.

Đối với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, đã có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, còn lại 6 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường và chất lượng môi trường sống.

Thời gian tới, Đức Thọ tập trung thực hiện một số giải pháp như: tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện giai đoạn 2021 - 2025; đa dạng hóa hình thức đầu tư như: nguồn ngân sách nhà nước; nguồn đóng góp, hỗ trợ từ Nhân dân; vận dụng nguồn vốn con em xa quê cùng với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thiết thực, sát với thực tế.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cần phải sát sao chỉ đạo tại địa phương nhằm nắm bắt những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở để từ đó có phương án hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, từng bước cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí một cách vững chắc nhất.

Đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu, nâng cao trong năm nay, cần căn cứ khung kế hoạch để cân đối, huy động nguồn lực; vận động Nhân dân triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, những nội dung, tiêu chí dễ cần ưu tiên thực hiện trước.

Cùng với đó, vận động Nhân dân hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông; lắp đặt các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; chỉnh trang các khu trung tâm thôn; xây dựng tour/tuyến tham quan du lịch tại các khu dân cư mẫu, vườn mẫu...

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh huyện Đức Thọ đã trao bằng công nhận cho 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Quang Vĩnh, Trường Sơn và 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ.

Thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đức Thọ trao bằng chứng nhận xã NTM kiểu mẫu cho xã Yên Hồ

Trao bằng chứng nhận xã NTM kiểu mẫu cho xã Lâm Trung Thủy

trao bằng chứng nhận xã NTM kiểu mẫu cho xã Thanh Bình Thịnh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói