Khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 dịp Quốc khánh 2/9

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, địa phương tập trung cao cho Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Phố Nối, phấn đấu khánh thành vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Screenshot 2024-07-22 at 18-30-49 Thường trực Chính phủ họp thúc đẩy Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vietnam (VietnamPlus).png
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Chiều 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham dự.

Screenshot 2024-07-22 at 18-31-05 Thường trực Chính phủ họp thúc đẩy Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vietnam (VietnamPlus).png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối dài 518,14 km, đi qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Đến ngày 21/7, dự án đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 1.177/1.177 vị trí; hoàn thành lắp dựng 1.003/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 174/1.177 vị trí cột còn lại; hoàn thành kéo dây 156/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 92/513 khoảng néo.

IMG_0654.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh dài khoảng 141,52km, gồm có 285 vị trí (284 khoảng cột/113 khoảng néo), đi qua địa bàn TX Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị và 3 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện, tiến độ thi công và nêu các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Qua đó, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, sớm đưa dự án về đích.

14.jpg
Đại biểu Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Phát biểu tại đầu cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua địa bàn đến nay đã hoàn thành đúc móng 285/285 vị trí; hoàn thành dựng cột 232/285 vị trí, đang dựng cột 53 vị trí; kéo dây xong 14/113 khoảng néo và đang kéo dây 28 khoảng néo.

IMG_0687.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động lực lượng hỗ trợ công tác hậu cần, thi công dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh tiếp tục tập trung cao thực hiện các ý kiến chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ với các đơn vị thi công trong quá trình triển khai các hạng mục theo đúng tiến độ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận kết quả triển khai xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3, biểu dương sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai dự án; nỗ lực của Tập đoàn Điện lực, Tổng Công ty truyền tải điện và các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường thi công công trình với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “bàn làm, không bàn lùi”, sự tham gia, ủng hộ của Nhân dân.

Screenshot 2024-07-22 at 18-31-14 Thường trực Chính phủ họp thúc đẩy Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vietnam (VietnamPlus).png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao thực hiện dự án; phấn đấu khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng lại đường găng tiến độ theo mục tiêu mới; thần tốc, thần tốc hơn nữa; hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng, các cấp, ngành trên công trường, thúc đẩy thi công dự án, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh, an toàn lao động.

Đồng thời, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức với tinh thần “bàn làm, không bàn lùi”; tiếp tục tuyên truyền, tạo khí thế, động lực, niềm tin lan tỏa trong cả nước; làm tốt công tác hoàn nguyên; chuẩn bị cho nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các lực lượng, tham gia hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án; quan tâm đời sống tinh thần của các kỹ sư, công nhân trên công trường; giải quyết tốt công tác bồi thường, tái định cư cho người dân.

Chủ đề Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!