Tăng cường bám lưới, giải phóng hành lang an toàn điện

(Baohatinh.vn) - Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đang tập trung giải phóng hành lang an toàn lưới, hạn chế sự cố gây ảnh hưởng tính mạng Nhân dân và tài sản của ngành điện.

Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện là một nhiệm vụ cốt lõi của Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh (trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh).

Theo đó, bên cạnh việc duy trì hành lang tại hệ thống đường dây theo quy định, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung giải phóng hành lang an toàn lưới điện đối với các công trình có nguy cơ vi phạm theo quy định.

z5643987902886_cd86c3d9876b85fb8b8a069222613d6d.jpg
Gia đình ông Cao Xuân K. (TP Hà Tĩnh) tháo dỡ công trình vi phạm khoảng cách an toàn điện.

Ngày 2/5/2024, công nhân Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện 110 kV lộ đường dây mạch kép 172T500 Hà Tĩnh - 172E18.1 Thạch Linh đi chung cột với đường dây 172E18.13 Hà Tĩnh - 171E18.1 Thạch Linh. Quá trình kiểm tra, đội phát hiện gia đình ông Cao Xuân K. (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) thi công xây dựng công trình (nhà kho bằng mái tôn lắp ghép) trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tại vị trí khoảng cột số 47 - 48. Quá trình thi công, ông K. chưa liên hệ, phối hợp và thỏa thuận các biện pháp an toàn khi thi công và sử dụng công trình với ngành điện.

Đội đã lập biên bản làm việc, yêu cầu gia đình không được phép xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đại diện gia đình ký biên bản nhưng sau đó vẫn tiếp tục hành vi xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện và đưa vào sử dụng.

Ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn lưới điện cho người dân cũng như lưới điện vận hành ổn định, đội đã phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu gia đình ông K. tạm ngừng ngay việc sử dụng, sinh hoạt trong khu vực công trình vi phạm nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 110 kV. Đồng thời, thực hiện tháo dỡ phần công trình vi phạm, khôi phục trả lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi. Qua quá trình tuyên truyền, vận động, gia đình ông K. đã chấp nhận đề nghị của ngành điện. Trong quá trình gia đình tháo dỡ công trình, ngành điện đã có mặt, giám sát an toàn”.

Tương tự, qua kiểm tra tại hiện trường khoảng cột số 85 – 86 cấp điện áp 110 kV thuộc lộ đường dây 176T500 Hà Tĩnh – 172E18.9 tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh phát hiện gia đình ông Nguyễn Thái T. kinh doanh mở hồ câu cá dịch vụ nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110 kV.

z5641903079431_babdc81e4e0af4aa0ae9c327b431eb1c.jpg
Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp an toàn lưới điện tại khu vực khu vực hồ câu của gia đình ông Nguyễn Thái T. (Cẩm Xuyên).

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương đề nghị gia đình ông Nguyễn Thái T. nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn điện khi kinh doanh dịch vụ câu cá. Tuyệt đối không kinh doanh và cho phép khách hàng câu cá trong hành lang an toàn lưới điện hoặc có các hành vi khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định, kể cả các hành vi quăng, ném mồi câu…

Về phía ngành điện đã làm rào chắn, bổ sung biển cấm câu cá tại các khu vực câu cá hướng vào phía đường dây và lắp đặt lưới che bảo vệ phía dưới đường dây đi qua khu vực hồ câu của gia đình ông Nguyễn Thái T.

Đó là 2 vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện mà Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã xử lý gần đây.

IMG_6760.JPG
Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra lưới để kịp thời phát hiện các nguy cơ xảy ra sự cố, các vụ vi phạm khoảng cách an toàn.

Ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh chia sẻ: “Đơn vị đang quản lý và vận hành 12 trạm biến áp 110 kV, 246 km đường dây 110 kV đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Để đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là thời điểm mùa mưa bão đang cận kề, đội đã chủ động bố trí nhân lực, tăng cường kiểm tra ngày, kiểm tra đêm hệ thống lưới (nhất là các khu vực có dấu hiệu bất thường) để kịp thời phát hiện các nguy cơ xảy ra sự cố, các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện theo quy định của Nhà nước để đảm bảo an toàn”.

Bên cạnh phát hiện kịp thời, triển khai nhanh chóng các giải pháp nhằm tháo dỡ các công trình vi phạm khỏi hành lang an toàn lưới, Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đang tổ chức ra quân phát quang hành lang an toàn lưới điện đối với cây cối.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội phó Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho hay: “Khối lượng đường dây 110 kV đi qua khu vực đồi núi rất lớn nên công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện gặp nhiều khó khăn. Có những đường dây đi qua khu vực huyện Thạch Hà, Hương Khê có nguy cơ mất an toàn do cây keo, tràm ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây khi mưa bão đến. Ngành điện đề nghị chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động người dân chặt phát cây và bộ phận của cây có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ”.

z5642006442245_fa00a7e00ceb0b7a56d80ad5c8eb59e3.jpg
Công nhân Đội Quản lý, vận hành lưới điện Hà Tĩnh tiến hành phát quang hành lang an toàn lưới điện.

Ngoài ra, trong mùa hè này, lưới điện 110 kV do Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh quản lý đã xảy ra các sự cố do người dân thả diều vướng vào đường dây tại các huyện Thạch Hà và Can Lộc.

Đội Quản lý, vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh kiến nghị, để đảm bảo cấp điện an toàn, giảm các sự cố về điện trong mùa mưa bão tới, chính quyền địa phương cần phối hợp tăng cường truyền thông, vận động người dân về các quy định đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Nghiêm cấm các hoạt động thả diều gần khu vực có đường dây điện đi qua. Trường hợp diều hoặc dây diều quấn vào đường điện, người dân phải báo ngay cho ngành điện kịp thời xử lý; tuyệt đối không tự ý leo lên cột điện, dùng sào tháo gỡ diều, dây diều hoặc dùng sức người, phương tiện để kéo dây diều nhằm tránh tai nạn điện đáng tiếc.

Đọc thêm

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo số liệu thống kê từ cơ quan chuyên môn, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động kinh tế-xã hội diễn ra sôi động hơn. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt kết quả ấn tượng.
Đoàn hiệp hội, doanh nghiệp từ Trung Quốc tham quan KKT Vũng Áng

Đoàn hiệp hội, doanh nghiệp từ Trung Quốc tham quan KKT Vũng Áng

Đoàn công tác Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Quảng Châu và một số doanh nghiệp từ các tỉnh của Trung Quốc khẳng định KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) là nơi có nhiều lợi thế để các doanh nghiệp của Trung Quốc tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án trong thời gian tới.
Thu hút nguồn lực đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Thu hút nguồn lực đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) chính thức triển khai thi công. Tại lễ khởi công, VSIP đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chia sẻ về dự án và định hướng phát triển của tỉnh.
 Kỳ vọng đột phá phát triển KT-XH từ dự án VSIP Hà Tĩnh

Kỳ vọng đột phá phát triển KT-XH từ dự án VSIP Hà Tĩnh

Với tổng mức đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) dự kiến sẽ tạo ra hơn 30.000 việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.