Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nỗ lực phấn đấu hoàn thành 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 đô thị văn minh và có thêm ít nhất 18 khu dân cư mẫu đạt chuẩn...

Sáng 21/3, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, chương trình mỗi xã một sản phẩm 3 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng chủ trì hội nghị.

3 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2023 sôi nổi.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã làm được hơn 9,5 km đường giao thông nông thôn (1,496 km đường trục thôn; 2,486 km đường ngõ xóm; 5,545 km trục chính nội đồng); gần 5 km rãnh thoát nước; hơn 9,8 km đường giao thông phục hồi nâng cấp mặt đường và 1,712 km kênh mương nội đồng...

Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng Nguyễn Phi Phượng: Với mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm cao để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2023.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn huyện hình thành mới 3 mô hình: nuôi lươn không bùn với quy mô 180 m2 tại xã Xuân Hội và lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi cáy quy mô 10 ha tại xã Xuân Lam; chăn nuôi bò ở xã Xuân Thành.

Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm, có 3 ý tưởng xây dựng sản phẩm OCOP đã được thẩm định đăng ký tổ chức thực hiện trong năm 2023 và 7 ý tưởng đề xuất khảo sát xây dựng của 5 xã.

Những tháng đầu năm, các xã Xuân Viên, Xuân Giang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 6 xã Xuân Mỹ, Xuân Hồng, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Liên, Cương Gián đạt chuẩn NTM nâng cao đã có sự tập trung chỉ đạo, thể hiện rõ quyết tâm về “đích” trong năm nay.

Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Các địa phương rà soát, đánh giá phân công thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh; rà soát, có sự hỗ trợ hợp lý cho các hộ nghèo vươn lên, nhất là các mô hình sinh kế…

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh được duy trì, triển khai sâu rộng đã tạo được sức lan tỏa, nhất là phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. 3 tháng đầu năm, có 33 hộ trên địa bàn 7 xã đã hiến 1.332 m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất với trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Điển hình là các xã Cổ Đạm, Đan Trường, Xuân Hội…

Ngoài ra, các tiêu chí về cảnh quan môi trường, thu gom xử lý nước thải cũng được người dân triển khai khá tốt. Tổ chức thay thế 13,2 km hàng rào xanh; dỡ bỏ, di dời 40 công trình vệ sinh 2 ngăn; xây dựng 280 bể xử lý nước thải, trồng gần 2.000 cây bóng mát, cải tạo chỉnh trang 46 vườn hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện chương trình NTM vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, phong trào có những lúc còn chững lại; một số xã phấn đấu nâng cao chưa có sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu…

Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng: Các địa phương quan tâm thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính, quan tâm công tác quy hoạch. Các phòng ban chuyên môn tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

Năm 2023, huyện phấn đấu hoàn thành 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 2 đô thị văn minh đạt chuẩn; có thêm ít nhất 18 khu dân cư mẫu đạt chuẩn và tối thiểu 10 sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình OCOP, trong đó 5 sản phẩm, dịch vụ được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên.

Theo đó, các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu để đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM với sự nỗ lực cao để tăng khối lượng, hiệu quả và bền vững...

Nghi Xuân phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2023

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ xuân, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; huy động và lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, đấu giá đất để tạo nguồn lực.

Các địa phương cần đổi mới công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch đô thị; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.